Thứ 2, 22/07/2024, 20:24[GMT+7]

Số trẻ được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 tăng cao

Thứ 5, 01/09/2022 | 19:24:08
1,022 lượt xem
Trước thềm năm học mới, số học sinh đi tiêm phòng COVID-19 tăng cao hơn hẳn.

Ảnh minh họa.

Với nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Việt Nam đã bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 được cho gần 85% số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đạt mục tiêu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mũi 2 cho nhóm trẻ này tiếp tục được triển khai trong tháng 9.

Đặc biệt, đã có nơi đạt tỷ lệ cao trong bao phủ đủ 2 liều cơ bản cho trẻ, điển hình là: Sóc Trăng, Hậu Giang, Bắc Giang, Cà Mau, Ninh Thuận. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tỷ lệ này vẫn thấp, dưới 30%, là: Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương.

Trong các mũi tiêm đang triển khai thì mũi 3 dành cho trẻ 12 đến 17 tuổi đang có tỷ lệ bao phủ thấp nhất. Trên cả nước mới đạt gần 53%. Trong đó, thấp nhất là Bà Rịa -Vũng Tàu và Phú Yên, tỷ lệ này gần như không thay đổi trong tuần qua.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại với sự xuất hiện của các biến thể mới, việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thấy được sự cần thiết phải đi tiêm vaccine.

Cả nước có khoảng 11 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11. Thống kê cho thấy, đến nay đã có khoảng 9 triệu trẻ tiêm mũi 1, trong đó có 6 triệu trẻ đã tiêm đủ 2 mũi. Như vậy, còn khoảng 3 triệu trẻ cần hoàn thành mũi 2 và 2 triệu trẻ chưa tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 nào.

Một tuần trở lại đây, mỗi ngày Việt Nam ghi nhận khoảng 3.000 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó vẫn có nhiều trẻ được chỉ định nhập viện và tăng nặng, thậm chí nhiều trường hợp trẻ mắc hội chứng hậu COVID-19 - viêm đa hệ thống.

Phân tích của các chuyên gia cho thấy, miễn dịch cho trẻ trong nhóm 5-12 tuổi vẫn cần phải được quan tâm vì đây là nhóm tuổi dễ bị tác động bởi các dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước thông tin cho rằng vaccine COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, các chuyên gia khẳng định: vaccine phòng COVID-19 được cả thế giới sử dụng và an toàn cho mọi đối tượng.

Bộ Y tế khẳng định, việc tiêm chủng vaccine cho trẻ là hết sức cần thiết. Mũi 2 của trẻ sẽ tiếp tục được hoàn thành trong tháng 9. Nếu không tiêm vaccine, trẻ nhỏ có khả năng bị lây nhiễm nhiều. Trong đó, những trẻ cơ địa bẩm sinh, bệnh nền, béo phì, suy giảm miễn dịch nguy cơ tiến triển nặng gây suy hô hấp, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết, viêm đa cơ quan… điều trị tốn kém, có thể có nguy cơ tử vong.

Trước thềm năm học mới, số học sinh đi tiêm phòng COVID-19 tăng cao hơn hẳn. Cũng nhờ đó đã cải thiện đáng kể tỷ lệ bao phủ vaccine 2 mũi cơ bản cho nhóm 5 đến dưới 12 tuổi. Và cả mũi nhắc lại cho nhóm 12 đến 17 tuổi.

Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF cũng khẳng định: vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh COVID-19, kể cả các biến chủng mới. Đây cũng là chủ trương của Ngành Y tế nước ta. 

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày