Thứ 6, 29/03/2024, 05:27[GMT+7]

Kỷ lục buồn của ngành công nghệ tháng đầu năm

Thứ 4, 25/01/2023 | 14:39:56
7,068 lượt xem
Lượng nhân viên công nghệ bị sa thải trong 20 ngày đầu năm mới đã nhiều hơn con số của sáu tháng đầu 2022 cộng lại.

Bên trong văn phòng Google Berlin

Theo dữ liệu được nền tảng Layoffs.fyi công bố hôm 21/1, khoảng 55.225 nhân lực tại 154 doanh nghiệp công nghệ đã cho nghỉ việc trong ba tuần đầu của năm 2023. Trong khi đó, con số này vào giai đoạn sáu tháng đầu 2022 là 44.257.

Phần lớn nhân viên mất việc những ngày qua thuộc những công ty hàng đầu thế giới như Amazon, Google và Microsoft.

Amazon hồi tháng 11/2022 bắt đầu tiến hành sa thải 10.000 nhân viên, sau đó tiếp tục cắt hợp đồng với 8.000 người tuần qua. Microsoft cũng thông báo giảm 10.000 nhân lực, còn Google cho nghỉ việc hơn 12.000 người. Hãng điện toán đám mây Salesforce xác nhận điều chỉnh 10% nhân sự, tương đương hàng nghìn lao động. Nền tảng chia sẻ video Vimeo cũng sa thải 11%.

Số nhân viên công nghệ bị sa thải trong 20 ngày đầu tháng 1/2023 nhiều hơn 6 tháng đầu 2022 cộng lại. Nguồn: Layoffs.fyi

Số nhân viên công nghệ bị sa thải trong 20 ngày đầu tháng 1/2023 nhiều hơn 6 tháng đầu 2022 cộng lại. Nguồn: Layoffs.fyi

Tập đoàn công nghệ lớn duy nhất chưa sa thải nhân viên là Apple, nhưng hãng cũng đã ngừng tuyển thêm lao động cho đến tháng 9.

Giới phân tích đang lo ngại làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ có thể lan rộng. "Tác động từ sa thải trong doanh nghiệp công nghệ sẽ phản ánh nền kinh tế chung cuối quý này", John Leer, chuyên gia kinh tế tại Morning Consult, bình luận trên CNN. "Một lần nữa, lĩnh vực công nghệ lại dẫn dắt nền kinh tế, nhưng không phải theo cách mà họ muốn".

Trong khi đó, các nhân lực từng rời bỏ startup để tìm kiếm sự ổn định trong các tập đoàn công nghệ lớn đang phải đặt dấu hỏi về điểm đến an toàn tiếp theo trong tương lai.

Theo vnexpress.net