Thứ 7, 20/04/2024, 08:59[GMT+7]

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 24/03/2023 | 08:55:30
7,664 lượt xem
Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Nguyễn Văn Chuân (người bên phải) hợp tác cùng một số hộ dân xã An Đồng (Quỳnh Phụ) thành lập Hợp tác xã Nông sản dược liệu Đồng Tâm, hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Văn Chuân, thôn Đồng Tâm, xã An Đồng là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Quỳnh Phụ. Anh đã hợp tác cùng một số hộ dân trong xã trồng cây dược liệu, thành lập HTX Nông sản dược liệu Đồng Tâm, hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho các thành viên. 

Anh Chuân chia sẻ: Nếu như trước kia các hộ dân chỉ canh tác manh mún trên đất bãi bồi với những cây trồng đơn thuần như ổi, chuối, sắn... hiệu quả kinh tế không cao thì hiện nay các thành viên HTX có thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/hộ/năm tùy vào diện tích trồng cây dược liệu của gia đình ít hay nhiều. Như bản thân tôi có hơn 2ha trồng cây bạc hà, làm trà hoa cúc bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí thu về từ 400 - 500 triệu đồng. Thời gian tới, HTX không chỉ sản xuất trà thảo mộc mà còn chủ động xây dựng thương hiệu, nâng tầm thành sản phẩm OCOP.

Tại xã Điệp Nông (Hưng Hà), bà Nguyễn Thị Nhạn, thôn Việt Yên 5 dù tuổi đã cao nhưng vẫn mạnh dạn vay vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư chuồng trại nuôi lợn, tăng thu nhập cho gia đình. Bà cho biết: Tôi đầu tư xây dựng chuồng trại theo chu trình khép kín bảo đảm vệ sinh môi trường, thường xuyên nuôi 4 lợn nái, gần 30 lợn thịt và gối lứa liên tục. Mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu về gần 100 triệu đồng, giúp chúng tôi trang trải cuộc sống tốt hơn.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được các cấp hội chỉ đạo sâu sát, phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả, góp phần quan trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ phong trào góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, Globalgap. Trong năm 2022, các cấp hội đã tổ chức 2.197 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 167.859 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp cung ứng 2.110 tấn phân bón các loại, cung ứng 44 tấn giống cho hội viên, nông dân phục vụ sản xuất. Hội đã trực tiếp đào tạo, phối hợp tổ chức đào tạo 40 lớp dạy nghề cho 1.433 hội viên, nông dân tham dự, nông dân sau đào tạo nghề có 912 người có việc làm. Ngoài ra, hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức cho hội viên, nông dân đi tham quan, học tập tại các mô hình sản xuất, tham gia các hội thảo đầu bờ; vận động hội viên đầu tư tiền, vốn cải tạo vườn tạp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, chuyển đổi vùng đất úng, trũng kém hiệu quả sang chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác thu hồi và giải ngân nguồn vốn cho vay với tổng dư nợ đến nay hơn 3.631 tỷ đồng, cho 55.115 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế. Nhìn chung, hội viên sử dụng vốn vay qua kênh của hội đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân tích cực, vượt khó mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2022, qua bình xét toàn Hội có 173.090 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 70% so với số đăng ký.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội nông dân còn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới; phổ biến các cơ chế, chính sách của tỉnh, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp vốn đối ứng, ngày công hiến đất làm đường giao thông. Trong năm qua, hội viên, nông dân đã đóng góp gần 50 tỷ đồng, gần 80.000 ngày công lao động; hiến trên 110.140m2 đất; tham gia làm mới, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương. Các cấp hội đã xây dựng được 170 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các địa phương.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm: Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động để hội viên, nông dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích mà phong trào đem lại, từ đó nhiệt tình, tích cực tham gia; chỉ đạo các cơ sở hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi hội nghề nghiệp; khuyến khích xây dựng các mô hình nông dân liên kết sản xuất, chủ động, sáng tạo trong lao động, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Mô hình nuôi gà Ai Cập của hội viên nông dân xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương cho thu nhập cao.


Tiến Đạt - Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày