Thứ 7, 27/04/2024, 20:07[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình: Giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 4, 12/07/2023 | 18:11:03
3,647 lượt xem
Chiều ngày 12/7 Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị sơ kết của Hội cựu chiến binh thành phố.

Hiện nay thành phố Thái Bình có 21 tổ chức hội CCB cơ sở, 220 chi hội với 10.799 hội viên CCB. Trong đó có 58 hội viên CCB làm giám đốc công ty, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, chủ trang trại tạo việc làm ổn định cho gần 15 nghìn lao động trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội CCB thành phố đã triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác Hội, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, thành phố có 55% hộ CCB khá, giàu. Quỹ nghĩa tình CCB đạt hơn 2,9 tỷ đồng. Nhân dịp lễ tết, hội CCB các cấp đã tặng 102 suất quà, tổng trị giá 44 triệu đồng cho hội viên CCB hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh xây nhà tình nghĩa cho 1 hội viên khó khăn về nhà ở. Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, các cấp hội CCB đã quản lý 33 tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 779 hộ vay vốn, với tổng dư nợ hơn 43 tỷ đồng. 19/19 hội CCB các phường, xã duy trì hoạt động hiệu quả tuyến đường CCB tự quản và 47 tổ CCB tự quản tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy trên địa bàn. Cũng trong 6 tháng đầu năm, hội CCB các cấp đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho hơn 9.000 lượt học sinh, thanh thiếu niên các trường học trên địa bàn thành phố.

Từ nay đến cuối năm 2023, Hội CCB thành phố tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh, Hội CCB thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2022– 2027. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Duy trì các hoạt động tình nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình hiện có của hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vay vốn ủy thác góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 

Bích Hạnh

(Đài TT- TH Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày