Thứ 6, 03/05/2024, 20:55[GMT+7]

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra

Thứ 3, 10/10/2023 | 08:15:39
1,304 lượt xem
Ngày 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị.

Về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 22/8/2008 về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cho biết: Sau 15 năm thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Quy chế, trong quá trình đó, Văn phòng Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, tình hình và kết quả hoạt động của Chính phủ, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; hai bên đã bao quát công việc, chủ động phối hợp tham mưu, đầy đủ, chu đáo, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Quy chế phối hợp; đã tham mưu, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (như phối hợp phòng, chống dịch Covid-19). Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và xây dựng nội dung phối hợp hoạt động năm sau; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cụ thể như sau:

Về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách và tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Hai bên đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nhiều cuộc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội ; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” ..., đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án... của Chính phủ.

Đối với công tác phối hợp xây dựng pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành trong công tác xây dựng pháp luật, hằng năm, đã tham gia ý kiến khoảng 60 đến 80 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị. 

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia để xây dựng, ban hành các văn bản về bầu cử, Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Công tác phối hợp trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thúc đẩy xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ, các nội dung phối hợp thiết thực hiệu quả; đây là hoạt động mới và khó nhưng với nỗ lực cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp có nhiều ý kiến đóng góp đảm bảo chất lượng, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại 5 bài học kinh nghiệm trong xây dựng đất nước: nắm vững ngọn cờ dân tộc; sự nghiệp cách mạng do dân, vì dân và của dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, dân tộc và đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những bài học kinh nghiệm nêu trên đều đúng và đều nhắc đến thành tố Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị.

Thủ tướng khẳng định, muốn làm tốt nhiệm vụ của Chính phủ thì không thể thiếu sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc. Khi ta nhìn lại Nghị quyết liên tịch, sau nhiều năm thực hiện, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng; khẳng định lại nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; chúng ta cũng cần nhận thức rõ, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, hy sinh, mất mát để tự chủ, đứng lên từ “hai bàn tay trắng”, vươn lên phát triển, có được vị thế như ngày nay.

Thời gian qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và người đứng đầu, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. 

Thủ tướng khẳng định, trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ trong 15 năm qua với mục đích phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Điều quan trọng là chúng ta phải huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nguyên tắc của Đảng, phát huy tối đa kinh nghiệm, hoá giải mọi khó khăn, thách thức.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, chúng ta phải phát huy những cái đã làm được, khắc phục những cái chưa làm được; cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên cơ sở phối hợp chặt chẽ công tác; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung vào các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định về đột phá, trọng tâm, thường xuyên, đó là: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; bảo vệ an ninh quốc phòng là trọng yếu, thường xuyên; xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, là sức mạnh nội sinh…

Thủ tướng yêu cầu, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ huy động được sức mạnh tổng hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh trong nước với ngoài nước. Chúng ta cần bình tĩnh, kiên định, tỉnh táo, đưa ra các đối sách kịp thời, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân. Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai có hiệu quả các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị này.

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; xử lý những hiện tượng tiêu cực trong xã hội; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân. Tiếp tục có nhiều hành động cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Phát huy vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực; phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam đã được ký kết giữa 2 bên trên tinh thần linh hoạt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết Nghị quyết liên tịch.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo: nhandan.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày