Chủ nhật, 28/04/2024, 23:55[GMT+7]

Cây trôm mõ tại làng An Ðể Ðược công nhận là cây di sản Việt Nam

Chủ nhật, 26/01/2014 | 16:07:12
2,979 lượt xem
Chính quyền và nhân dân xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) vừa long trọng tổ chức lễ công nhận cây trôm mõ tại làng An Ðể là cây di sản Việt Nam.

Cây trôm mõ của làng An Ðể từ xưa tới nay dân làng vẫn gọi là cây uốp, tương truyền đã ngàn năm tuổi. Cây trôm mõ hiện nằm trên mảnh đất bìa làng. Từ nhiều năm nay, cây được gia đình ông Ðỗ Ðức Hữu và dân làng trông coi chăm sóc và bảo vệ.

Ông Ðỗ Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa khẳng định niềm tự hào của nhân dân địa phương về sự kiện này. Ðây là một việc làm vừa có ý nghĩa văn hóa cũng như tâm linh sâu sắc, vừa góp phần khơi dậy truyền thống bảo vệ cây xanh và môi trường đồng thời góp phần giáo dục các thế hệ trẻ biết trân trọng những di sản mà cha ông truyền lại.

Nguyễn Long

(32, phố Ðốc Nhưỡng, Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa