Tiếp nối những chuyến xe "giải cứu" nông sản
Gia đình anh Trần Tuấn Anh, thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong trồng 1,5 mẫu rau, trong đó hơn 1,2 mẫu trồng bắp cải, 3 sào trồng súp lơ, su hào và cây dâu. Nếu như hàng năm cứ đến vụ thu hoạch bắp cải là gia đình anh được doanh nghiệp đến tận ruộng để thu mua thì năm nay do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên các đơn hàng với phía doanh nghiệp bị ngừng lại.
Anh Trần Tuấn Anh chia sẻ: Bắp cải đến kỳ thu hoạch của gia đình tôi tồn lại rất nhiều. Khi được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, huyện đến giúp đỡ thu mua bắp cải thì tôi rất mừng. Gia đình xin cảm ơn các cấp chính quyền đã luôn quan tâm, chăm lo cho nhân dân mỗi khi có khó khăn.
Cũng như gia đình anh Trần Tuấn Anh, gia đình chị Bạch Thị Lụa, thôn Mỹ Vinh, xã Hồng Phong trồng 2,2 mẫu bắp cải và cây dâu. Mặc dù bắp cải phát triển tốt, đồng đều nhưng hiện nay chị Lụa phải tự tay chặt bỏ một phần diện tích.
Chị Lụa cho biết: Nếu như mọi năm hàng dài xe tải đến chở rau đi tiêu thụ khắp các tỉnh miền Trung, gia đình tôi thu về từ 14-15 triệu đồng/sào nhờ làm mô hình trồng xen bắp cải với cây dâu, thì năm nay thu nhập sụt giảm mạnh. Bắp cải đến vụ thu hoạch nhưng thương lái không đến mua, gia đình tôi phải mang rau ra chợ bán với giá từ 1.500 đến 2.000 đồng/cây, hơn 100kg bắp cải nhưng cũng chỉ bán được hơn 100.000 đồng. Tôi rất mong các cấp chính quyền, người dân chung tay cùng nông dân chúng tôi tháo gỡ khó khăn này.
Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư chia sẻ: Tiếp tục hoạt động hướng về cơ sở, ngay khi "giải cứu" xong bắp cải cho người dân xã Vũ Vân, Đoàn Thanh niên huyện Vũ Thư tiếp tục hành trình "giải cứu" rau cho nông dân xã Hồng Phong. Các đoàn viên thanh niên sau khi thu hoạch rau tại ruộng rửa sạch sẽ rồi mới đem đi tiêu thụ. Ngay trong ngày đầu giúp người dân xã Hồng Phong tiêu thụ nông sản, chúng tôi đã “giải cứu” được hơn 30 tấn bắp cải. Trong những ngày tiếp theo, Huyện đoàn sẽ phối hợp với Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế của huyện tiếp tục có thêm nhiều chuyến xe và tìm kiếm khách hàng trong, ngoài tỉnh để giúp nông dân xã Hồng Phong tiêu thụ nông sản.
Rau bắp cải được trồng xen canh với cây dâu.
Ông Trịnh Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: Đặc điểm của đồng đất xã Hồng Phong là đất bồi, giàu phù sa nên trồng bắp cải cho chất lượng rất tốt. Từ khi chúng tôi khuyến khích nông dân trồng xen canh cây bắp cải và cây dâu đem lại thu nhập từ 13 đến 16 triệu đồng/sào. Việc trồng xen canh cây bắp cải và cây dâu vừa bảo đảm người dân sẽ không thể phun thuốc trừ sâu lên bắp cải, góp phần bảo vệ tài nguyên đất và nước, bảo đảm nguồn thức ăn cho tằm luôn sạch sẽ. Chính giải pháp này đã giúp cho thu nhập của nông dân tăng lên đáng kể. Mặc dù đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến thị trường đầu ra nông sản của người dân nhưng những ngày qua được sự chung tay của các tổ chức đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã giúp người dân xã Hồng Phong “giải cứu” được rất nhiều bắp cải. Chính quyền địa phương cũng sẽ bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn xe đến “giải cứu” nông sản. Chúng tôi bảo đảm bắp cải của địa phương là sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ dùng phân vi sinh không dùng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, mong rằng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở các tỉnh, thành sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, giúp đỡ không chỉ nông dân xã Hồng Phong, xã Vũ Vân mà nhiều địa phương khác tìm đầu ra cho nông sản, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế .
Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 24.03.2024 | 21:56 PM
- Bảo đảm điều kiện chống rét cho trẻ mầm non 25.01.2024 | 09:19 AM
- Lung linh mùa Giáng sinh 22.12.2023 | 17:45 PM
- Đổi thay ở làng chài Thủy Cơ 24.11.2023 | 17:50 PM
- Chăn nuôi vào vụ cuối năm 20.09.2023 | 08:49 AM
- Khi nông dân làm du lịch 15.09.2023 | 08:55 AM
- Phòng, chống bạo lực gia đình: Trách nhiệm của toàn xã hộiKỳ 2: Nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư 29.07.2023 | 11:21 AM
- Gỡ “nút thắt” hạ tầng lưới điện tại các dự án giao thôngKỳ 2: Lời giải nào cho bài toán “đường - điện” 21.06.2023 | 08:16 AM
- Gỡ “nút thắt” hạ tầng lưới điện tại các dự án giao thôngKỳ 1: Vướng mắc do chậm di dời hạ tầng lưới điện? 20.06.2023 | 08:35 AM
- Hưng Hà: Đội nắng, xuyên đêm khẩn trương thu hoạch lúa xuân 31.05.2023 | 17:30 PM
Xem tin theo ngày
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tập đoàn Heraeus, kết thúc tốt đẹp chuyến xúc tiến đầu tư tại châu Âu
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức
- Tìm kiếm các nhà đầu tư lớn công nghệ cao của CHLB Đức đầu tư vào Thái Bình
- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
- Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở
- Thái Bình thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Hannover, CHLB Đức
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh