Thứ 7, 27/04/2024, 06:21[GMT+7]

Bất bình vụ việc trẻ 12 tháng tuổi bị bạo hành tại nhóm mầm non Sao Việt

Thứ 3, 29/06/2021 | 22:50:55
3,218 lượt xem
Tối ngày 28/6/2021, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip dài 10 giây ghi lại hình ảnh cháu bé bị người phụ nữ giữ chặt tay, chân; miệng của cháu bé bị nhét một vật nghi là giẻ. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư luận. Các ý kiến đều rất bất bình với hành vi này.

Nhóm mầm non Sao Việt.

Ngay sáng ngày 29/6, anh Hoàng Văn Quân (xã Thái Giang, huyện Thái Thụy), bố cháu bé trong video clip đã gửi đơn tố cáo việc con mình bị bạo hành đến các cơ quan chức năng. Làm việc với phóng viên Báo Thái Bình, anh Quân cho biết: Ngày 27/6, gia đình được cô giáo V.D.L, giáo viên nhóm mầm non Sao Việt (số 56, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) cho xem một video clip (như đăng tải trên mạng xã hội). Sau khi xem xong, gia đình vô cùng bất bình và đau xót trước sự việc con mình bị bạo hành tại chính nơi cháu theo học. Theo anh Quân, do hoàn cảnh gia đình nên vợ chồng anh phải lên thành phố làm việc. Sau khi sinh cháu thứ hai là cháu H.N.N được 8 tháng, vợ chồng anh đã liên hệ và gửi cháu vào nhóm mầm non Sao Việt. Thời gian đầu, cháu được chăm sóc chu đáo, tuy nhiên thời gian gần đây cháu luôn tỏ vẻ sợ các cô. Lúc đầu gia đình cho rằng con càng lớn thì sự nhận biết cũng phát triển theo nhưng sau khi xem video clip vợ chồng anh thật sự ngỡ ngàng và hối hận khi đã gửi con ở đây.

Được biết, vụ việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng do cô giáo V.D.L (giáo viên nhóm mầm non Sao Việt) quay lại. Anh Quân chia sẻ: Video clip được cô giáo V.D.L quay vào lúc 10 giờ 34 phút ngày 4/5. Sở dĩ sau 1 tháng cô V.D.L mới công khai video clip là do cô vẫn làm việc tại nhóm mầm non Sao Việt và lo sợ gia đình của cô sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên, đến ngày 27/6, do quá bức xúc nên cô giáo V.D.L đã cho gia đình anh Quân xem video clip. Ngay sau khi video clip đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, bà Lê Thị Hương Giang, chủ nhóm mầm non Sao Việt đã đến gia đình anh Quân xin lỗi. Tuy nhiên, theo anh Quân, quan điểm của gia đình là muốn đưa sự việc ra ánh sáng để không còn trẻ nào bị bạo hành giống như sự việc xảy ra ở nhóm mầm non Sao Việt.

Trao đổi với phóng viên Báo Thái Bình, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình) xác nhận trên địa bàn phường có xảy ra sự việc nêu trên. Nhóm mầm non Sao Việt được UBND phường cấp giấy phép hoạt động từ tháng 7/2020. Sáng ngày 29/6, UBND thành phố Thái Bình đã yêu cầu UBND phường tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh về nội dung xuất hiện trong video clip. Đồng thời, yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố nắm bắt tình hình liên quan đến trẻ em và có biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định. UBND phường Bồ Xuyên - nơi bố mẹ cháu bé đang ở, tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe, tinh thần của trẻ, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho gia đình của trẻ; triển khai thực hiện các bước theo quy trình can thiệp trợ giúp trẻ em theo quy định. Đồng thời, phân công các ngành, đoàn thể vận động hỗ trợ giúp đỡ trẻ em và gia đình vượt qua khó khăn.

Theo chia sẻ của một số phụ huynh gửi con tại cơ sở giáo dục mầm non này, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hành vi bạo lực đối với trẻ gửi ở đây. Báo Thái Bình sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH13, ngày 5/4/2016 của Quốc hội khóa XIII) quy định: “Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em”.
 
Đối chiếu với hành vi được chứng kiến trong video clip thì hoàn toàn có thể khẳng định người phụ nữ trong video clip có hành vi bạo lực trẻ em đối với cháu H.N.N. Tùy theo tính chất mức độ do hành vi bạo lực mà người thực hiện hành vi bạo lực hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP với mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, người thực hiện hành vi còn phải chịu thêm về chi phí khám chữa bệnh cho cháu H.N.N. Nếu gia đình cháu H.N.N làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Bình có quyền đưa cháu H.N.N đi giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể. Căn cứ tỷ lệ tổn thương cơ thể, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 11%. 


Luật sư Phạm Văn Hoàng, 
Văn phòng Luật sư Thái Bình, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình


Nhóm phóng viên 

  • Từ khóa