Thứ 4, 24/04/2024, 12:15[GMT+7]

Tháng 3 trên công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thứ 5, 10/03/2022 | 07:56:41
11,851 lượt xem
Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, những ngày tháng 3 này, trên công trường dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 luôn nhộn nhịp khí thế lao động.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Tất cả cán bộ, công nhân đều chung quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, sớm đưa điện lên lưới điện quốc gia. 

Anh Nguyễn Hữu Vinh, Phó Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 phấn khởi cho biết: Tiến độ thi công, lắp đặt, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang chuyển biến tích cực khiến tất cả cán bộ, công nhân đều cảm thấy hạnh phúc vì đã đóng góp công sức, trí tuệ của mình làm hồi sinh một dự án có ý nghĩa lớn đối với an ninh năng lượng quốc gia. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đã đạt 89,07%; trong đó, tiến độ thiết kế đạt gần 100%, mua sắm đạt gần 96%, thi công xây lắp đạt hơn 88%. Mục tiêu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt ra là sẽ hòa lưới điện tổ máy số 1 vào ngày 30/4, đốt than lần đầu ngày 16/6, phát điện thương mại tổ máy số 1 vào ngày 30/11 và phát điện tổ máy số 2 vào ngày 31/12 năm nay. 

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tập đoàn phát động để đạt các mốc tiến độ quan trọng đó, các đơn vị nhà thầu thi công đã huy động tối đa phương tiện nhân lực về công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đến nay đã có 737 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang có mặt trên công trường, không quản vất vả làm việc 3 ca. 

Nhóm kỹ sư trẻ tập trung sửa chữa, căn chỉnh lưới quay rác hệ thống nước làm mát chính của
Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Dù mỗi người một quê nhưng tất cả đều đoàn kết, chia sẻ, phối hợp với nhau nhịp nhàng, dốc sức thi công từng hạng mục, phần việc được giao. Tại các khu vực lò hơi, tua bin tổ máy số 1, máy phát, máy biến áp, máy kích từ, máy dẫn dòng, máy đi tắt cao áp, hạ áp, hệ thống hòa đồng bộ, hệ thống bảo vệ an toàn cho các tổ máy... tập trung rất nhiều cán bộ, kỹ sư trẻ bởi công việc ngoài yêu cầu trình độ chuyên môn cao còn đòi hỏi sức khỏe chịu được vất vả và áp lực tiến độ cao. Một số công việc do đặc thù phải tiếp xúc với hóa chất và nguy cơ mất an toàn nên anh em cán bộ, công nhân phải mặc trang phục bảo hộ lao động chuyên dụng. Sau mỗi ca làm việc, trút bỏ bộ đồ bảo hộ, mồ hôi làm nhợt nhạt da và mệt mỏi nhưng ai cũng vui vẻ vì đã hoàn thành công việc được giao, góp phần giữ vững mốc tiến độ tổng thể của nhà máy. 

Anh Nguyễn Ngọc Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 chia sẻ: Tất cả đoàn viên, thanh niên chúng tôi trên công trường đều có chung quyết tâm, nỗ lực làm việc để có thể sớm đưa nhà máy vào hoạt động, vì sớm ngày nào sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng ngày đó. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dành dự quan tâm đặc biệt, thường xuyên kiểm tra công trường, thăm hỏi, động viên nên anh em phấn khởi, hăng hái thi đua cống hiến sức trẻ và sẵn sàng xung kích đảm nhận các phần việc, công trình thanh niên. Trong quá trình thi công, vận hành, mỗi đoàn viên, thanh niên cũng đều ý thức phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử thiết bị. 

Sức sống của công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang từng ngày hiện diện bởi hệ thống máy móc bắt đầu hoạt động, hạ tầng dần hoàn thiện một cách đồng bộ và nhất là cây cối đang vươn mình phủ xanh khuôn viên nhà máy. Ngay sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ, công nhân Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 đã trồng được hơn 1.000 cây xanh. Trong tháng 3 này, lực lượng đoàn viên, thanh niên của Ban Quản lý tiếp tục đảm nhận trồng, bảo vệ, chăm sóc thêm 500 cây xanh các loại. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui vẻ trên công trường, trong tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 tổ chức giao lưu thể thao một số môn như bóng đá, tennis để đoàn viên, thanh niên rèn luyện sức khỏe, thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đó cũng là những hoạt động tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra sức thi đua cống hiến trên công trường dự án trọng điểm, sớm đưa dòng điện của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hòa vào dòng chảy lưới điện quốc gia.

Khắc Duẩn