Chủ nhật, 23/06/2024, 09:52[GMT+7]

“Vượt nắng - thắng mưa” trên công trường

Chủ nhật, 16/06/2024 | 09:20:13
4,239 lượt xem
Mặc dù thời tiết mưa, nắng thất thường, song tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường không kể ngày hay đêm với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực đẩy nhanh tốc độ thi công, gấp rút hoàn thành từng hạng mục theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Công nhân miệt mài với công việc giữa trời nắng chang chang.

Chiều ngày 14/6, nắng nóng gay gắt diện rộng trên địa bàn tỉnh, nền nhiệt thậm chí có nơi đạt mức xấp xỉ 40oC. Mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng trên công trường tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, các kỹ sư và công nhân vẫn nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa", đẩy nhanh tiến độ công trình.

Kỹ sư Nguyễn Huy Sơn, chỉ huy trưởng công trình, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút; trong đó, đã hoàn thành kết cấu chính của cầu Kiến Giang và cầu Ngang; phần nền đường cấp phối đá dăm đạt khoảng 7/8,3km. Thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai thảm bê tông nhựa đồng loạt trên các diện tích đã có mặt bằng.

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả khi thi công trong thời tiết nắng nóng, kỹ sư Vũ Đình Hòa, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: Thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch, chúng tôi không thể trì hoãn. Thay vào đó, trên công trường đã có nhiều giải pháp hỗ trợ và bảo đảm sức khỏe cho công nhân như: Công tác tổ chức thi công được đẩy lên sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều, cung cấp đầy đủ nước uống, thiết bị bảo hộ, chống nắng. Tại khu nhà ở công nhân đã trang bị quạt hơi nước, điều hòa để sau ca làm việc ban ngày vất vả, công nhân sẽ có giấc ngủ ngon, bảo đảm sức khỏe cho ngày làm việc tiếp theo.

Dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Kỳ Đồng đến phố Lý Thường Kiệt) và đường Kỳ Đồng (đoạn từ đường Quang Trung đến phố Trần Hưng Đạo), thành phố Thái Bình được triển khai từ đầu năm 2024, được triển khai đến hết năm 2025. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến các hạng mục như: thi công hệ thống rãnh dọc thoát nước; vỉa hè; cống ngang đường; bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh… Khối lượng công việc đạt khoảng trên 80%.

Kỹ sư Nguyễn Kim Tuyến, Chỉ huy trưởng công trình cho biết: Mặc dù thời tiết gần đây rất khắc nghiệt, mưa lớn, nắng nóng gay gắt, thất thường khiến công việc của anh em công nhân thêm vất vả. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của công trình nên chúng tôi động viên anh em công nhân, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6, vượt tiến độ 1 tháng để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình.

9 giờ sáng ngày 14/6, khi có mặt trên công trường thi công cầu sông Hồng, trời nắng chang chang, nhiệt độ trên mặt cầu vượt ngưỡng 40oC, những công nhân như chị Vì Thị Mơ (quê Điện Biên) và Nguyễn Thị Nhung (quê Nghệ An) phải mặc kín để làm dịu đi cái bỏng rát của nắng nóng. Chị Mơ chia sẻ: Đợt nắng nóng này thật sự khắc nghiệt, mới sáng ra đã rát hết cả mặt, mồ hôi ra nhiều, mất sức. Thi công dưới trời nắng như vậy vất vả vô cùng, nắng từ trên đầu dội xuống nhưng không gay gắt bằng sức nóng từ các khối bê tông trên mặt cầu hắt lên. Chúng tôi phải thay phiên nhau làm việc và nghỉ ngơi và uống bổ sung nước. Nhiều người còn bị say nắng, không thể làm tiếp được, phải đưa vào lán nghỉ ngơi.

Kỹ sư Phạm Văn Quỳnh, chỉ huy công trình cầu sông Hồng (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh) cho biết: Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và bảo đảm sức khỏe cho anh em công nhân, nhà thầu đã chủ động sắp xếp lại thời gian các ca, kíp làm việc sao cho vừa bảo đảm hiệu quả công việc. Theo đó, chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến hơn 10 giờ thì nghỉ, chiều làm từ 14-15 giờ đến 20 giờ, hôm nào tăng ca thì nghỉ muộn hơn 1 - 2 tiếng.

Một dự án rất quan trọng khác đang triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh đó là dự án đường dây 500kV mạch 3 tuyến từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Dự án có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh từ Quảng Bình đến Hưng Yên. Đoạn đi qua tỉnh Thái Bình có chiều dài gần 39km, qua 22 xã thuộc 4 huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Đến nay, tỉnh Thái Bình đã giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng 107/107 móng cột và các khoảng néo cho đơn vị thi công để triển khai thi công móng và lắp dựng cột điện 500kV.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, vượt qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hay mưa dông bất chợt, với tinh thần tập trung tháo gỡ mọi khó khăn về mặt bằng, hỗ trợ tối đa về nhân lực, máy móc và hậu cần để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thời điểm này, tất cả các lực lượng từ chủ đầu tư, chính quyền địa phương, nhà thầu thi công, đặc biệt là đội ngũ công nhân, kỹ sư đang ra sức quyết tâm chạy đua với thời gian bảo đảm đến ngày 20/6 sẽ hoàn thành việc kéo dây và hoàn thành đóng điện trước ngày 30/6 theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù thời tiết nắng, nóng gay gắt nhưng không khí thi công trên công trường các dự án trọng điểm của tỉnh…  vẫn không kém “nhiệt”. Vì tiến độ và trách nhiệm với công trình, những kỹ sư, công nhân “vượt nắng”, hăng say lao động, chạy đua với thời gian để hoàn thành kịp tiến độ, đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận trong ngày 14/6:

Dưới cái nắng như đổ lửa, các kỹ sư, công nhân thi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố vẫn miệt mài làm việc để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Công nhân, kỹ sư thi công tuyến đường bộ ven biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.Đơn vị thi công đẩy nhanh thi côn tuyến đường Trần Hưng Đạo, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2024.  

Công nhân “treo mình” lên cột điện cao hàng vài chục mét để thi công lắp dựng cột điện đường dây 500kV mạch 3.Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng công nhân vẫn điều khiển máy móc, bám trụ trên công trường.  

Các công nhân phải mặc kín để tránh nắng nóng thiêu đốt da thịt.

Phút nghỉ ngơi tránh nắng.

Nguyễn Thơi