Thứ 6, 03/05/2024, 18:40[GMT+7]

Đông Hoàng: Về đích nông thôn mới nâng cao

Thứ 4, 03/04/2024 | 23:12:48
12,820 lượt xem
Là 1 trong 5 xã của huyện Đông Hưng đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, Đông Hoàng đã phát huy nội lực, bám sát các tiêu chí để huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích NTM nâng cao trong niềm phấn khởi của cán bộ và nhân dân.

Đường nông thôn mới xã Đông Hoàng.

Đi trên con đường trục thôn được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, ông Nhâm Minh Quang, thôn Thái Hòa 2 phấn khởi cho biết: Tôi rất vui mừng khi xã nhà đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Góp vào thành tích chung của xã, thời gian qua, tôi và bà con đã ủng hộ kinh phí, tham gia ngày công nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa xã, thôn... 

Sản phẩm mật ong của gia đình ông Tô Hồng Sơn, xã Đông Hoàng đã được công nhận đạt OCOP 3 sao. 

Đông Hoàng hiện có 16 tuyến đường giao thông trục xã, trục thôn, 123 tuyến đường nhánh cấp I trục thôn, tổng chiều dài gần 20km và toàn bộ đường ngõ đều được cứng hóa bằng bê tông theo tiêu chí NTM nâng cao, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đạt 100%. Hầu hết các tuyến giao thông trục xã, trục thôn được xây dựng rãnh thoát nước qua khu vực dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống mương máng được cứng hóa, nạo vét, khơi thông thường xuyên, vì vậy toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 240ha đất trồng lúa của xã chủ động về nước tưới tiêu, đạt 100%. Các trường học được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2; cả 3 cấp mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục. 5/5 thôn có nhà văn hóa bảo đảm quy mô, có đầy đủ công trình phụ trợ, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của cộng đồng dân cư; 100% thôn có sân thể thao, có dụng cụ luyện tập thể thao ngoài trời; khu trung tâm xã cũng được lắp đặt dụng cụ luyện tập thể thao phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện thông qua việc duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ thu gom rác thải đưa ra khu xử lý tập trung. Hàng năm, xã đều tổ chức phát động trồng cây xanh; giao các tổ chức chính trị - xã hội nhận tự quản các tuyến đường, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, dọn vệ sinh thường xuyên; phát động nhân dân đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng, bảo đảm các tuyến đường đều sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, toàn xã đã huy động trên 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp trên 17 tỷ đồng. 

Ông Lê Văn Nhân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Việt chia sẻ: Xây dựng NTM, NTM nâng cao người dân được hưởng lợi, vì vậy khi chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con tích cực hưởng ứng, hiến đất, đóng góp kinh phí, tham gia ngày công nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng nhà văn hóa thôn, tự giác chỉnh trang nhà cửa, cổng dậu để cảnh quan nông thôn sạch đẹp. Trong đó, người dân trong thôn, con em xa quê đóng góp 160 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn bảo đảm tiêu chuẩn kiểu mẫu. 

Mô hình phát triển kinh tế V.A.C của anh Tô Văn Bộ, thôn Thái Hòa 1, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. 

Ông Phạm Công Luận, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, ngoài phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, địa phương đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất sản xuất lúa hàng hóa, xây dựng vùng sản xuất lúa VieGAP, xây dựng các mô hình kinh tế VAC, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác. Đến nay, xã đã xây dựng được 1 vùng sản xuất tập trung 5,49ha; xây dựng sản phẩm mật ong đạt sản phẩm OCOP 3 sao; có trên 25ha ao hồ nuôi các loại cá; duy trì đàn gia súc với trên 600 con lợn, trâu, bò và 13.000 con gia cầm. Ngoài ra, toàn xã có 5 xưởng may, 25 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,45%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,7%. 

Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy dù đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao song cấp ủy, chính quyền xã Đông Hoàng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt bảo đảm tính bền vững, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. 

Hiếu Nghĩa 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày