Thứ 7, 20/04/2024, 20:16[GMT+7]

Thi đua chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp

Thứ 6, 24/06/2022 | 08:41:34
6,598 lượt xem
Chào mừng đại hội hội cựu chiến binh (CCB) các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp hội CCB trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên hướng về sự kiện quan trọng của hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm, động viên hội viên cựu chiến binh xã Thái Phúc (Thái Thụy) phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể hội viên CCB. Ngay từ đầu năm, Hội CCB tỉnh đã tổ chức cho các cơ sở hội ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” với quyết tâm vươn lên giành nhiều thành tích cao, vượt trội hơn trên các lĩnh vực hoạt động, tạo nên dấu ấn mới chào mừng đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, phong trào “CCB gương mẫu” được Hội CCB tỉnh cụ thể hóa thành 10 tiêu chí, 3 phong trào cụ thể gồm: “CCB Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, phong trào “CCB Thái Bình phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội” và phong trào “CCB Thái Bình tham gia bảo đảm an toàn giao thông” được chia làm 3 đợt thực hiện trong cả năm 2022. 

Các tổ chức cơ sở hội bám sát các tiêu chí đã đề ra và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động năm 2022, triển khai đến các chi hội để hội viên nắm được tiêu chí cụ thể, tích cực hưởng ứng và thực hiện các nội dung, phong trào thi đua đã ký kết; trong đó chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2.651 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, hội CCB các cấp đã tổ chức 49 buổi giáo dục truyền thống cho hơn 3.800 lượt đoàn viên, thanh niên, trao hơn 2.600 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Hội CCB tỉnh đã tổ chức đoàn cán bộ, hội viên đi trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao tại tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức hành trình về nguồn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Hưởng ứng phong trào thi đua giải phóng mặt bằng, 620 hộ gia đình hội viên CCB đã tự nguyện bàn giao 150ha đất nông nghiệp, đất thổ cư cho các đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hội viên CCB cũng tích cực tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Hơn 4.000 hội viên tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng. Hơn 42.000 hội viên tham gia trồng hơn 53.000 cây xanh hưởng ứng tết trồng cây năm 2022 làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, hội viên CCB cũng tích cực góp công, góp của xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Ông Phạm Như Hải, Chủ tịch Hội CCB xã Đình Phùng (Kiến Xương) cho biết: Hội viên CCB rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia công tác hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do hội CCB cấp trên phát động, chào mừng Đại hội Hội CCB huyện Kiến Xương, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, Hội CCB xã đã vận động hội viên và gia đình, nhân dân ủng hộ hơn 100 triệu đồng lắp hệ thống chiếu sáng trong các khu dân cư, tổ chức vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trục chính, trồng tuyến đường hoa CCB dài hơn 200m; vận động nhà hảo tâm ủng hộ quà, tiền mặt tặng những gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh của hội viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức hội.

Ông Nguyễn Văn Hán cho biết thêm: Thi đua chào mừng đại hội hội CCB các cấp, Hội CCB tỉnh cũng đã tập trung tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ I đến nay; phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam”. Kết quả cuộc thi đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi của cán bộ, hội viên CCB, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Toàn hội đã phát động phong trào thi đua đột kích 30 ngày đêm hành động quyết thắng chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, hội CCB các huyện, thành phố phấn đấu có ít nhất một điểm nhấn đột phá hoặc một công trình chào mừng Đại hội. Hội CCB cơ sở phát động hội viên tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hơn 80% hội CCB cấp cơ sở thành lập đội văn nghệ từ 10 - 12 hội viên CCB tham gia, thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ tạo không khí phấn khởi chào mừng đại hội hội CCB các cấp.

Hiện nay, các cấp hội CCB trong tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào văn kiện đại hội cấp trên. Chú trọng tạo được nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào, các cuộc vận động của hội CCB... Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, những công trình, phần việc chào mừng đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hội CCB khối các cơ quan tỉnh tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên.


Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày