Trồng dưa trong nhà màng - 1 vốn 4 lời
Mô hình trồng dưa trong nhà màng của anh Nguyễn Thái, xã Bình Định (Kiến Xương) cho hiệu quả kinh tế cao.
Kể lại những ngày đầu trồng dưa mà bà con cho là mô hình “độc, lạ” này anh Thái cho biết: Gia đình vốn làm nông nghiệp có 1,5 mẫu cấy lúa, trồng dưa theo phương thức truyền thống nhưng hiệu quả không cao nên tôi muốn tìm một mô hình trồng cây gì cho phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Con trai tôi làm ở Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam có giới thiệu về mô hình trồng dưa trong nhà màng đang phát triển mạnh cho hiệu quả gấp 3 - 4 lần phương thức trồng dưa truyền thống nên tôi quyết định phát triển sản xuất theo hướng này. Hai vợ chồng gom góp toàn bộ vốn liếng được 700 triệu đồng xây dựng nhà màng, đầu tư trang thiết bị để trồng dưa chuột và dưa lưới. Ban đầu cũng lo lắm vì mình bỏ ra số tiền lớn, không biết đến bao giờ mới thu hồi vốn, rồi tiêu thụ sản phẩm ở đâu? Nhưng rồi hai vợ chồng bảo nhau phải quyết tâm, phải thay đổi, phải sản xuất theo hướng mới thì mới có thể thành công.
Theo anh Thái, trồng dưa trong nhà màng có nhiều ưu điểm đó là quản lý cây trồng dễ dàng, thuận tiện; hạn chế tối đa côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập cũng như khắc phục các yếu tố bất thuận của thời tiết. Từ đó giúp giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra nông sản sạch, bảo đảm sức khỏe cho người trồng và người tiêu dùng. Trên diện tích 1.500m2 nhà màng, anh Thái trồng 1.000 gốc dưa chuột và 2.000 gốc dưa lưới. Toàn bộ đất, phân bón hữu cơ, nguồn nước tưới được xử lý, quản lý theo đúng quy trình kỹ thuật bảo đảm an toàn, tạo nguồn dưỡng chất dồi dào để dưa sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với đó, gia đình đầu tư hệ thống tưới nước tự động bằng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel, mỗi gốc có 1 ống tưới nước giúp cây trồng hấp thu tối đa dưỡng chất đồng thời hạn chế thất thoát nước. Hệ thống tưới nước được cài đặt và điều khiển tự động qua điện thoại thông minh, giúp anh Thái có thể tưới cho cây trồng ở bất cứ đâu, điều chỉnh lượng nước phù hợp, tiết kiệm nhân công, chi phí sản xuất.
Cũng theo anh Thái khi trồng dưa trong nhà màng, người trồng phải nắm chắc, áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng và chăm sóc, hàng ngày thăm vườn, theo dõi diễn biến của thời tiết để điều chỉnh các biện pháp kỹ thuật, chăm bón cho phù hợp. Khi dưa ra hoa chủ động thụ phấn, mỗi cây dưa lưới thường đậu 4 - 5 quả, tuy nhiên chỉ giữ lại 1 quả để phát triển tốt nhất. Cây dưa cũng ưa đất lạ nên sau mỗi vụ trồng phải đảo đất, nếu vụ này trồng trong bầu thì vụ sau sẽ trồng trên luống dưa sẽ sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao hơn.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình gieo trồng, chăm sóc theo quy trình khép kín nên 5 năm qua vườn dưa của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao. Mỗi năm, anh Thái trồng 3 vụ dưa, mỗi vụ cho thu hoạch 4 tấn dưa lưới, 2 tấn dưa chuột. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, an toàn, dưa thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Ngoài ra, anh còn ký được hợp đồng cung ứng sản phẩm cho các siêu thị ở Hà Nội với giá ổn định nên việc sản xuất rất thuận lợi. Mỗi năm, gia đình thu nhập 300 triệu đồng từ trồng dưa, sau khi trừ 20% chi phí sản xuất thu lãi 240 triệu đồng.
Anh Thái chia sẻ thêm: Theo tôi trồng dưa trong nhà màng không khó, khó là nguồn vốn đầu tư lớn nên mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất; đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, tiến đến đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về kỹ thuật cho các nông dân có nhu cầu trồng dưa trong nhà màng để cùng nhau làm giàu, đồng thời tạo ra chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
Mô hình trồng dưa trong nhà màng của gia đình anh Nguyễn Thái ở xã Bình Định (Kiến Xương).
Vừa qua, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm và đánh giá rất cao sự năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm của anh Nguyễn Thái trong ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; gia đình không đơn thuần sản xuất nông nghiệp mà đang làm kinh tế nông nghiệp, thực hiện được quy trình sản xuất khép kín, có thị trường tiêu thụ và đặc biệt tạo ra sản phẩm sạch, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến, thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để phát triển nông nghiệp hiện đại, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Mạnh Cường - Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Đông Hưng: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 08.01.2023 | 19:10 PM
- Lan tỏa phong trào thi đua giải phóng mặt bằng 02.12.2022 | 08:28 AM
- Lan tỏa phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” 20.11.2022 | 15:30 PM
- Thi đua “Hai tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 18.11.2022 | 08:59 AM
- Kiến Xương: “Dân vận khéo” trong thực hiện phong trào thi đua giải phóng mặt bằng 23.09.2022 | 08:47 AM
- Quỳnh Phụ: Thi đua thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp 09.09.2022 | 08:56 AM
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho người nhặt được 102 triệu đồng trả lại người mất 31.08.2022 | 19:52 PM
- Thái Thụy: Đa dạng hình thức thi đua nâng cao chất lượng văn hóa công sở 12.08.2022 | 20:45 PM
- Cựu chiến binh Kiến Xương: Thi đua làm kinh tế giỏi 14.08.2022 | 20:50 PM
- Tuổi trẻ xã Quỳnh Giao: Thi đua làm kinh tế giỏi 12.08.2022 | 20:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Khai mạc lễ hội đền Trần năm 2023
- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
- Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
- Tự hào Đảng quang vinh
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Công bố quyết định thành lập 3 chi bộ và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2
- Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023
- Tưng bừng lễ hội bơi trải truyền thống ở Diêm Điền
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm và động viên các doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh