Khai mạc lễ hội Thu chùa Keo năm 2019
Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự lễ. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Vũ Thư và đông đảo tín đồ, Phật tử, nhân dân, du khách thập phương.
Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tại lễ khai mạc.
Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai mạc lễ hội.
Chùa Keo tên chữ là Thần Quang Tự thuộc xã Duy Nhất (Vũ Thư). Chùa là di tích quốc gia đặc biệt với 2 cụm kiến trúc: chùa là nơi thờ Phật và đền là nơi thờ Đức thánh Dương Không Lộ, vị đại sư thời Lý có công xây dựng chùa.
Một năm, chùa Keo có 2 lễ hội: lễ hội Xuân và lễ hội Thu. Lễ hội Thu năm nay được tổ chức từ ngày 8 – 13/10 (10 – 15/9 âm lịch) với nhiều hoạt động tế lễ, rước kiệu đức Thánh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cổ truyền đặc sắc như: hát du thuyền, thi têm trầu cánh phượng, biểu diễn võ thuật, leo cầu ngô, bắt vịt…
Điểm đặc biệt trong lễ hội Thu năm 2019 là lễ rước kiệu đức Thánh. Nghi lễ này được tổ chức 3 năm một lần. Đây là nghi lễ được tổ chức kỳ công, hoành tráng nhất trong các lễ hội của vùng châu thổ Bắc Bộ.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc lễ hội thu chùa Keo năm 2019.
Lễ khai chỉ tại lễ hội thu chùa Keo năm 2019.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để phát huy hơn nữa giá trị của di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, đồng thời quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương đến du khách, UBND huyện Vũ Thư cần phối hợp với các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đưa chùa Keo trở thành điểm đến có sức hút lớn với du khách. Các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục chung tay góp sức, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích coi đây là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện trách nhiệm với giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Lễ hội truyền thống đền Hai Bà Trưng: Tri ân hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc 27.04.2024 | 09:37 AM
- Lễ hội Tiên La năm 2024 diễn ra từ ngày 18 - 22/4/2024 10.04.2024 | 09:44 AM
- Quảng Ninh: Khai hội Đền Cửa Ông năm 2024 13.03.2024 | 03:45 AM
- Lễ rước Nghinh Ông độc đáo của ngư dân vùng biển Bạc Liêu 19.02.2024 | 19:47 PM
- Khai mạc lễ hội Lềnh truyền thống làng Lịch Động 19.02.2024 | 19:52 PM
- Lễ hội chùa Keo: Không gian văn hóa đặc sắc đầu xuân 16.02.2024 | 14:40 PM
- Lễ rước pháo khổng lồ làng Đồng Kỵ 13.02.2024 | 15:45 PM
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024 16.01.2024 | 17:17 PM
- Nét đẹp lễ mừng lúa mới của người Ba Na ở Bình Định 01.01.2024 | 13:50 PM
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ hội Thành Tuyên 24.09.2023 | 13:53 PM
Xem tin theo ngày
- Vang mãi hào khí Điện Biên
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU