Niềm tin từ các chương trình tín dụng ưu đãi ở quê lúa
Cựu chiến binh Đỗ Văn Thư (Minh Lãng-Vũ Thư) vay vốn cải tạo 7.000m2 thành ao thả cá, cho thu 100 triệu/năm
Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền, tổ chức đoàn thể triển khai 6 chương trình cho vay, giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng với hơn 136.000 lượt hộ được vay vốn để phát triển sản xuất.
Mở ra cơ hội cho người nghèo
Sau 7 năm hoạt động, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình đã cho hơn 66.000 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ hơn 566 tỷ đồng. Các chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp nhiều hộ dân có vốn sản xuất kịp thời, từ đó khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.
Một chương trình được coi là mang tính đột phá về dư nợ cho vay sau 3 năm thực hiện là cho vay học sinh - sinh viên với 61.596 em có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập.
Dư nợ của chương trình chiếm tới hơn 50% tổng dư nợ của NHCSXH. Có thể nói, việc triển khai chương trình này là chủ trương, chính sách đúng đắn, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo, mở ra cơ hội cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con em đi học, tiếp nối giấc mơ đến trường của nhiều bạn trẻ.
Đây cũng là chương trình có ý nghĩa lâu dài và bền vững trong tương lai. Một trong những địa phương triển khai tốt các chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi là huyện Quỳnh Phụ với 9.500 hộ nghèo được Phòng giao dịch cho vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, lợn và chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi cá.
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Láng ở xã Quỳnh Trang, một hộ nghèo được NHCSXH huyện cho vay 29 triệu đồng để cải tạo gần 1.000m2 ruộng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá và trồng ớt năng suất cao, mỗi năm thu lãi vài chục triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Viễn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Đa số các hộ nghèo trong xã đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất nên không những thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá giả. Hầu hết đồng vốn đến với bà con đều sinh lời nhờ đầu tư đúng hướng, các hộ cũng có ý thức cao trong sử dụng vốn vay, cả xã không có trường hợp nào nợ quá hạn”.
Những ông chủ thời hội nhập
Chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư phát triển làng nghề của NHCSXH cũng đem lại hiệu quả đáng kể, giúp nhiều nông dân quê lúa có cơ hội mở rộng sản xuất. Tuy đồng vốn không nhiều nhưng đã phần nào giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng.
Đến thăm cơ sở chuyên sản xuất khung xe đạp inox ở xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ), anh Dương Văn Tuấn, chủ cơ sở, một kỹ sư trẻ mới tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Lúc mới thành lập, cơ sở của tôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nếu vay ngân hàng thương mại thì không chịu nổi vì lãi suất cao, rất may tôi được NHCSXH cho vay 300 triệu đồng với lãi suất ưu đãi nên đã tự tin mở rộng sản xuất kinh doanh.
Hiện cơ sở có 30 công nhân, lương bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. Đồng vốn ưu đãi của NHCSXH đã thực sự mang lại cho gia đình tôi cơ hội mới trong sản xuất kinh doanh. Sản phẩm của cơ sở đã được Cục Đo lường chất lượng cấp đăng ký, mỗi tháng xuất xưởng 6.000 - 7.000 sản phẩm, trị giá hơn 2 tỷ đồng”. Đặc biệt, nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH mà Thái Bình đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng nghề truyền thống, vừa góp phần giữ gìn, phát triển nghề của quê hương, vừa thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Chị Bích Ngọc, chủ cơ sở thêu ren xuất khẩu Bích Ngọc ở xã Minh Lãng (huyện Vũ Thư) cho biết: “Năm 2008, đúng lúc chúng tôi gặp khó khăn về vốn thì được vay 200 triệu đồng với lãi suất ưu đãi của NHCSXH. Chúng tôi đã mạnh dạn mở rộng nhà xưởng, mua thêm vật tư nên không những vượt qua khó khăn mà còn tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn ở địa phương”.
Thái Bình có gần 300 xã, phường, thị trấn, trong đó 125 xã có nghề truyền thống như dệt vải, đan chiếu, thêu ren, mây tre đan. Nếu các làng nghề đều được NHCSXH tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi thì chắc chắn, quê lúa sẽ ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Theo Kinhtenongthon
Tin cùng chuyên mục
- Ký ức thời gianNặng nghĩa, nặng tình quân dân Việt – Lào 09.09.2010 | 07:11 AM
- Việt Nam tiến bộ chưa từng thấy trong công tác giảm nghèo 16.09.2010 | 08:21 AM
- Cô chủ đứng lên từ đôi chân yếu 16.09.2010 | 10:43 AM
- Bộ Công an tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến "Vì bình yên cuộc sống" 01.09.2010 | 13:58 PM
- Cách mạng Tháng Tám là lựa chọn của lịch sử 01.09.2010 | 16:14 PM
- Hàng Trung Quốc “đội lốt” mác Việt 16.09.2010 | 15:59 PM
- Vương miện Hoa hậu Việt Nam được chế tác thế nào? 03.09.2010 | 07:21 AM
- Những cô gái gốc Việt từ “lò” Harvard 03.09.2010 | 07:55 AM
- Thái BìnhHưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam(1-8/6) ngày Đại Dương thế giới (8/6) 17.09.2010 | 08:52 AM
- VN làm tốt xóa đói giảm nghèo 03.09.2010 | 09:34 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam