Vũ Thư tập trung thu hoạch lúa xuân
Mặc tiết trời nắng nóng, những ngày qua, trên các xứ đồng của HTXNN xã Song Lãng vẫn rộn vang tiếng máy gặt, nông dân chuẩn bị sẵn sàng bao bì, phương tiện, nhanh chóng vận chuyển thóc về nhà.
Bà Phạm Thị Gái chia sẻ: Vào vụ này thời tiết thường có mưa, bão nên để bảo đảm an toàn, khi lúa chín khoảng 80 - 90% tôi quyết định thu hoạch. Trước đó, gia đình tôi đã đăng ký diện tích, giao ruộng cho chủ máy gặt đập liên hợp nên khâu thu hoạch rất nhanh, thuận tiện. Ước tính, lúa TBR225 của gia đình cho năng suất hơn 2 tạ/sào, tăng nhẹ so với vụ xuân năm ngoái.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc HTXNN Song Lãng cho biết: Vụ xuân này, toàn xã gieo cấy 240ha lúa, chủ yếu là các giống TBR225, Bắc thơm, nếp 97, QR1… Hiện tại, hầu hết các trà lúa đang chín rộ, HTX tập trung tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa xuân. Ngoài 8 máy gặt đập liên hợp tại địa phương, HTX ký hợp đồng với 4 chủ máy gặt đập công suất lớn trong và ngoài tỉnh phục vụ nông dân thu hoạch lúa xuân bảo đảm thời vụ, nhờ đó, đến ngày 6/6 nông dân đã thu hoạch xong khoảng 60% diện tích lúa. HTX phát động bà con ngay sau thu hoạch lúa, khẩn trương tiến hành thu rơm rạ, giải phóng mặt ruộng, làm cỏ vệ sinh và rắc vôi bột khử trùng đồng ruộng.
Cùng với Song Lãng, nông dân các địa phương trong huyện Vũ Thư tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa xuân.
Ông Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn huyện có trên 8.000ha lúa, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm 66% diện tích. Thời điểm đầu tháng 5, một số địa phương như Song An, Trung An, Việt Hùng đã thu hoạch trà lúa cực sớm để trồng dưa lê hè. Lúa đại trà chín rộ trong khoảng từ ngày 5 - 20/6. Thời vụ thu hoạch lúa xuân rất ngắn và sát với khung thời vụ gieo cấy lúa mùa, do đó, để bảo đảm tiến độ sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương tập trung cao công tác thu xuân làm mùa. Khắc phục khó khăn về nguồn lao động và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, huyện chỉ đạo các địa phương động viên, đôn đốc 163 chủ máy gặt đập liên hợp xuống đồng thu hoạch lúa. Một số địa phương như Xuân Hòa, Song Lãng, Duy Nhất… linh hoạt kết hợp với các chủ máy gặt tỉnh ngoài để tăng cường máy móc, phương tiện phục vụ nông dân thu hoạch lúa kịp thời. Thời điểm này, thời tiết thất thường, dễ có mưa lớn hoặc gió, bão, huyện chỉ đạo các xã vận động bà con tiến hành thu hoạch lúa xuân khi lúa chín khoảng 80 - 90% theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để bảo đảm an toàn lúa xuân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong huyện khẩn trương thu hoạch lúa, ước tính đã thu hoạch được 40% so với tổng diện tích, chủ yếu lúa trà sớm, vùng diệc mạ, cánh đồng vàn cao.
Nông dân gặt tay ở các diện tích diệc mạ, thửa ruộng nhỏ.
Vụ xuân này, xã Duy Nhất gieo cấy 180ha lúa, chủ yếu là giống Bắc thơm. Ông Trần Mạnh Thức, Giám đốc HTXNN Vũ Hợp (Duy Nhất) cho biết: Thời điểm này hầu hết lúa đã chín, năng suất lúa Bắc thơm ước đạt 1,7 - 1,8 tạ/sào, tăng nhẹ so với vụ xuân năm ngoái. Để tạo thuận lợi cho bà con trong thu hoạch lúa xuân, HTXNN Vũ Hợp là đơn vị đầu tiên trong 41 HTX trên địa bàn huyện mạnh dạn đứng ra ký hợp đồng với các chủ máy, điều hành trực tiếp 4 máy gặt công suất lớn để phục vụ nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân. Nhờ có sự cạnh tranh lành mạnh, 6 máy gặt khác trên địa bàn vào cuộc tích cực hơn, tiến độ thu hoạch đẩy nhanh hơn, giá dịch vụ thu hoạch lúa giảm xuống. Đến ngày 8/6, bà con đã thu hoạch được 60% diện tích, HTX phấn đấu đến ngày 12/6 sẽ hoàn thành thu hoạch lúa xuân. Sau thu hoạch lúa, HTX tranh thủ lấy nước vào ruộng sớm thông qua hệ thống cống dưới đê để thuận lợi cho khâu làm đất sản xuất vụ mùa.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, sự vào cuộc tích cực của các địa phương, Vũ Thư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, phấn đấu đến ngày 22/6 thu hoạch xong toàn bộ diện tích để chuyển trọng tâm sang làm đất, sản xuất vụ mùa, mục tiêu đến ngày 10/7 hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích lúa mùa.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary