Quỳnh Phụ triển khai công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017
Lãnh đạo UBND huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn.
Năm 2016, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn do thiên tai, chi phí sản xuất tăng, giá cả thị trường biến động, tuy nhiên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện Quỳnh Phụ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản ước đạt 3.286,71 tỷ đồng, tăng 2,98% so với năm 2015, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.164,34 tỷ đồng.
Diện tích lúa cả năm đạt 23.424ha, năng suất lúa cả năm đạt 132,4 tạ/ha, sản lượng thóc cả năm đạt 156.142 tấn.
Diện tích cây màu vụ xuân, vụ đông được duy trì và mở rộng, nhiều cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, được bao tiêu sản phẩm.
Chăn nuôi và thủy sản tiếp tục phát triển, không có dịch bệnh lớn xảy ra, toàn huyện có 253 trang trại đạt tiêu chí.
Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tại, tìm kiếm cứu nạn và quản lý đê điều được đầu tư và thực hiện hiệu quả.
Toàn huyện đã tích tụ ruộng đất được 106,6ha ở 12 xã, thị trấn; xây dựng được 8 cánh đồng mẫu.
Năm 2016, toàn huyện có 8 xã về đích nông thôn mới.
Năm 2017, Quỳnh Phụ phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 3.409 tỷ đồng, tăng 3,72%. Năng suất lúa đạt trên 133 tạ/ha, vụ đông gieo trồng 6.500ha trở lên, diện tích lúa chất lượng cao từ 30% trở lên. Toàn huyện phấn đấu có từ 500 – 1000ha diện tích đất tích tụ ở các xã ven sông Luộc, sông Hóa và có thêm 3 xã về đích NTM.
Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) sản xuất trên cánh đồng màu.
Đến năm 2020, toàn huyện Quỳnh Phụ phấn đấu có từ 2.000 – 3.000ha diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của UBND tỉnh.
Nhân dịp này, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tặng giấy khen cho 44 tập thể và 18 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016.
Trịnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang