Thứ 7, 20/04/2024, 10:21[GMT+7]

Nghệ thuật của những khuôn hình khát vọng

Thứ 2, 23/01/2017 | 15:35:30
506 lượt xem
Từ năm 1981, giải thưởng văn học - nghệ thuật mang tên danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tổ chức và chính thức trao giải lần thứ nhất. Trải qua 6 lần xét, tặng và trao giải, đến nay đã có hơn 300 tác phẩm được tôn vinh, trong đó có nhiều tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đàn anh như nghệ sĩ nhiếp ảnh Đăng Quang, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Pháo…

Tác phẩm “Lễ hội làng biển” của tác giả Phục Anh (giải nhất).

 

Phát biểu tại lễ trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) Lê Quý Đôn giai đoạn 2002 - 2012, bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, tặng giải thưởng nhấn mạnh: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn coi trọng sự phát triển VHNT, coi tài năng VHNT là vốn quý và thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ lao động, sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT giá trị.

 

Trong dòng chảy VHNT của đất nước, đáp lại sự mong đợi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh nói chung và các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật 30 - 6 thành phố Thái Bình nói riêng luôn kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, không ngừng lao động, sáng tạo, phản ánh hiện thực sinh động cuộc sống, lao động, chiến đấu, xây dựng và phát triển của tỉnh trong lịch sử hào hùng của quê hương, dân tộc. Các tác phẩm VHNT của văn nghệ sĩ Thái Bình nói chung, tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật nói riêng luôn là nguồn cổ vũ, động viên các phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đồng thời đóng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp VHNT nước nhà.

 

Các tác phẩm của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật 30 - 6 thành phố Thái Bình được trao tặng giải thưởng VHNT mang tên danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn giai đoạn 2002 - 2012 là sự kết tinh của quá trình lao động cần cù, sáng tạo, niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của các nghệ sĩ trong Câu lạc bộ muốn cống hiến chút sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội không phải bằng số lượng của cải, vật chất mà bằng các giá trị tinh thần cao quý.

 

 

Tác phẩm “Mấy sông cũng lội” của tác giả Duy Đông (giải nhất).

 

Tác phẩm “Điệu chèo” của tác giả Duy Thanh (giải nhì).

 

 

Tác phẩm “Thềm quê” của tác giả Duy Đông (giải nhì).

 

Tác phẩm “Việc thường ngày ở một ngã tư” (ảnh bộ) của tác giả Quang Viện (giải nhì).

Tác phẩm “Được mùa” của tác giả  Hữu Dụng (giải khuyến khích).

 

Quang Viện

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày