Thứ 3, 23/07/2024, 05:37[GMT+7]

Thái Thụy khắc phục hậu quả sau mưa úng

Thứ 7, 14/10/2017 | 09:33:54
656 lượt xem
Đợt mưa lớn những ngày vừa qua đã khiến hàng nghìn ha lúa mùa đang trong giai đoạn thu hoạch và cây màu vụ đông ưa ấm vừa mới trồng trên địa bàn huyện Thái Thụy bị ngập úng, đổ, dập lát... Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Hàng nghìn ha lúa mùa tại huyện Thái Thụy bị ngập úng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Thái Thụy từ tối 9/10 có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều diện tích lúa, cây màu vụ đông tại các vùng trũng, thấp. Tổng lượng mưa bình quân đo được trên địa bàn huyện từ ngày 9 đến 12/10 là 240,8mm. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện: Mưa lớn đã gây ngập, đổ 4.681 ha lúa mùa đang trong giai đoạn thu hoạch; 1.860 ha cây màu vụ đông ưa ấm bị ảnh hưởng, dập nát, chậm phát triển gồm: dưa, bí khoảng 700 ha, ngô 500ha, ớt 200ha, cải bắp 10ha, rau màu các loại khác 450ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ là 321,7ha, trong  đó, tập trung chủ yếu tại vùng nuôi cá nước ngọt tại xã Thái Hồng 50ha và một số xã khác. 

Ngoài ra, mưa lớn còn gây sạt lở một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện như: đoạn đê cửa sông tả Diêm Hộ, đoạn từ K3+330 đến K3+430, địa phận xã Thụy Liên, bị sạt trượt mái đê phía sông, cung sạt trượt dài 100m, lấn vào mái đê từ 3m đến 4m; đoạn đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn từ K7+540 đến K7+550, địa phận xã Thái Thọ, bị sạt trượt mái đê phía sông, cung sạt trượt dài 10 m, lấn vào mái đê từ 2m đến 3m...


Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân Thái Thụy thu hoạch lúa mùa.

Tại xã Thụy Bình, mưa lớn đã gây úng, đổ hơn 200ha lúa mùa, đặc biệt, một số diện tích lúa bị đổ ngập úng nhiều ngày đã mọc mầm. Ngoài ra, hơn 30 ha cây màu vụ đông ưa ấm chủ yếu là ớt, bí xanh của địa phương cũng bị ngập úng nhiều ngày, khó có khả năng phục hồi. 

Theo ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Hiện nay địa phương đang tích cực tiêu úng trên hệ thống kênh mương nội đồng, đồng thời huy động tối đa máy móc, nhân lực tiến hành thu hoạch các diện tích lúa mùa, hạn chế tình trạng lúa bị mọc mầm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến việc tiêu nước tại các vùng chuyên trồng cây màu đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thái Thụy huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa.

Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để giảm thiểu những thiệt hại do mưa úng gây ra, huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thái Thụy vận hành trạm bơm Thủy Nguyên từ ngày 10/10, trạm bơm Hệ từ 11 giờ ngày 11/10 và hiện vẫn đang bơm tiêu. Đối với đoạn đê cửa sông tả Diêm Hộ, đoạn từ K3+330 đến K3+430 và đoạn đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn từ K7+540 đến K7+550 bị sạt lở mái đê huyện đã chỉ đạo việc thi công theo phương án đã được duyệt bắt đầu từ chiều ngày 12/10. Ngoài ra, để giúp các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ngay từ sáng ngày 12/10, lực lượng bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện đã tiến hành giúp dân thu hoạch lúa mùa tại các vùng úng trũng xã Thái Hồng,Thái Giang, Thụy Dân, Thụy Chính với diện tích khoảng 12ha.

Ông Đào Đức Viện cho biết thêm: Từ sáng ngày 12/10, nước sông Trà Lý và sông Hóa dâng do hồ Hòa Bình xả lũ nên một số cống trên triền đê về phía thượng lưu như cống Nam Cường (Thái Hà), cống Thái Phúc, Cống Đoài (Thụy Ninh), cống Thu Cúc (Thụy Hưng) cống Đồng Đỗi (Thụy Việt)… sẽ tiêu rất thấp hoặc không thể tiêu được. Vì vậy để bảo đảm công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chủ động khơi thông ách tắc dòng chảy, khoanh vùng tiêu úng bằng động lực. Thông báo tới các hộ dân sinh sống ngoài đê chính biết về tình hình xả lũ hồ Hòa Bình để chủ động việc sơ tán, bảo vệ tài sản. Đồng thời thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày