Thứ 3, 23/07/2024, 06:21[GMT+7]

Quỳnh Phụ khắc phục thiệt hại sau ngập úng

Thứ 7, 14/10/2017 | 11:08:38
929 lượt xem
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9 – 12/10, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng cho nhiều diện tích lúa, cây màu. Cùng nhiều địa phương khác trong tỉnh, Quỳnh Phụ đang khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất.

Nông dân xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) khẩn trương thu hoạch lúa mùa sau ngập úng.

Toàn huyện có 2.000/3.000ha cây vụ đông đã gieo trồng bị ngập úng, Gần 6.000/11.700ha lúa mùa đã được thu hoạch, diện tích lúa mùa còn lại phần lớn bị đổ ngả, ngập úng, tập trung tại các xã: Quỳnh Nguyên, Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Đồng Tiến… Hơn 300 lồng cá tập trung tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoàng được chằng buộc an toàn.

Do Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy nên mực nước sông Luộc, sông Hóa đang ở mức cao, ngay từ trưa ngày 10/10, Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi huyện đã tổ chức bơm tiêu úng qua hệ thống tự chảy, tiêu ngang qua hệ thống cống dưới đê và tiêu qua cống Trà Linh kết hợp vận hành trạm bơm Cao Nội, Đại Nẫm, Quỳnh Hoa.

Các địa phương đã chủ động khơi thông dòng chảy, mở tối đa hệ thống cống tiêu của địa phương, khoanh vùng bơm tiêu úng cục bộ để nước thoát nhanh mặt ruộng, tiêu nước cho các diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Huyện đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư kiểm tra, ứng trực tại các vị trí xung yếu như đê, kè, cống Đại Nẫm; đê Quỳnh Ngọc; đê, kè An Khê, An Mỹ... sẵn sàng xử lý các tình huống đe dọa an toàn đê kè.

Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa.

Các lực lượng công an, quân đội huyện Quỳnh Phụ phối hợp với cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân các địa phương bị úng ngập khẩn trương thu hoạch lúa mùa, bảo đảm sản xuất.

Trung tá Bùi Công Vĩnh, Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trước tình hình mưa kéo dài gây ngập úng nhiều nơi trong huyện, cùng với lực lượng ứng trực tại các vị trí đê, kè xung yếu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã điều động gần 40 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống các địa phương giúp các gia đình chính sách, có hoàn cảnh neo đơn thu hoạch lúa mùa. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường thêm lực lượng để hỗ trợ nhân dân.

Mưa lớn cũng làm toàn bộ diện tích canh tác của xã Quỳnh Hội với 230ha lúa mùa và gần 280ha cây màu ngập úng, nhiều thôn bị thiệt hại nặng như Lương Mỹ, Đông Xá. Ngay khi mưa dứt, địa phương đã huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả. Xã chỉ đạo khẩn trương khơi thông dòng chảy, mở tối đa hệ thống cống tiêu của địa phương kịp thời tiêu nước trên mặt ruộng, nhanh chóng thu hoạch lúa mùa đã chín, bổ sung những diện tích cây màu bị thiệt hại.

Trên cánh đồng thôn Phụng Công, ông Đặng Văn Bảo cùng bà con trong thôn đang khẩn trương bơm tiêu úng sau mưa lớn. Ông Bảo cho biết: Gia đình ông đã dùng máy bơm liên tục tiêu úng cho 5 sào ớt đang trong giai đoạn ra hoa. 

Sau ngập úng, chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật và trồng mới diện tích ớt đã bị héo úa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng ông Bảo và bà con nông dân thôn Phụng Công vẫn tin tưởng cây vụ đông sẽ mang lại thu nhập cao.

Nông dân xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) bơm tiêu úng bảo vệ cây màu

Huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lớn, trong đó đặc biệt chú ý đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và khôi phục diện tích cây màu bị thiệt hại. Đài Phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra để nông dân biết và áp dụng.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng’’, toàn huyện Quỳnh Phụ đang huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín, dựng buộc những diện tích lúa chưa thu hoạch bị đổ ngả, đồng thời có phương án hỗ trợ, bổ sung diện tích cây màu thiệt hại, bảo đảm kế hoạch sản xuất.  

                                                                                               Trịnh Cường

 

 

  

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày