Thứ 4, 24/04/2024, 20:37[GMT+7]

Phụ nữ Đông Hưng: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 2, 30/08/2021 | 08:25:08
3,928 lượt xem
Từ hiệu quả phong trào “Phụ nữ Đông Hưng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đông Hưng tiếp tục có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao tại địa phương.

Tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ thôn Phú Vinh, xã Minh Phú (Đông Hưng) đảm nhận.

Về xã Minh Phú, ai cũng ấn tượng với tuyến đường kiểu mẫu dài gần 300m mà chị em phụ nữ tổ 10, thôn Phú Vinh đã dồn tâm huyết, công sức, tiền của để xây dựng, chăm sóc. Tuyến đường kiểu mẫu bừng sáng bởi có 2 hàng cau thẳng tắp, nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc, đặc biệt là hàng nghìn cây hoa được các chị khéo léo tạo thành dòng chữ “Đường cây phụ nữ tổ 10” và các hình trái tim, ông sao... rất đẹp  mắt. 

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ tổ 10 cho biết: Tháng 3/2021, Chi hội triển khai làm tuyến đường kiểu mẫu, vận động xã hội hóa được trên 10 triệu đồng mua 75 cây cau, cây bàng, cây phượng về trồng, hoa các chị xin hoặc mang của nhà ra trồng; hàng tuần cán bộ, hội viên, phụ nữ thôn luân phiên chăm sóc, vệ sinh. Điều đáng nói là ở Minh Phú phong trào làm đường hoa không chỉ ở tổ 10 mà đã được triển khai, nhân rộng trong toàn xã với 4km đường hoa. Hội LHPN xã còn duy trì hiệu quả mô hình “Dòng sông phụ nữ tự quản” dài 2.000m, góp phần bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa Minh Phú về đích NTM nâng cao năm 2025.

Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hưng cho biết: Để góp phần thực hiện tiêu chí khó về môi trường, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Đông Hưng chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. Các cấp hội đã đăng ký thực hiện gần 500 công trình, phần việc cụ thể gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: đường hoa phụ nữ được xây dựng ở 100% cơ sở hội với tổng chiều dài trên 100km, dòng sông và đoạn đường phụ nữ tự quản, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, phân loại rác thải tại nguồn... Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào ngày 24 hàng tháng. Có bàn tay của chị em, môi trường ở các làng quê ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng NTM, NTM nâng cao hiệu quả, bền vững là khi người dân chủ động thay đổi tư duy trong sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đó là lý do thời gian qua phụ nữ huyện Đông Hưng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia sản xuất ở 31 mô hình cánh đồng mẫu lớn, 6 cánh đồng 4 vụ/năm với tổng diện tích gần 1.500ha, trồng cây vụ đông, chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng trang trại quy mô lớn. Vì thế, thu nhập của chị em cao hơn, vùng quê nơi chị em sinh sống mỗi ngày thêm giàu đẹp hơn.

Trên những khu đầm ven đê Trà Lý trước kia bỏ hoang, chị Đặng Thị Thu Hòa, xã Đông Hoàng đã mạnh dạn thuê lại của xã với tổng diện tích 11 mẫu, đầu tư trên 500 triệu đồng cải tạo, đắp bờ thả cá trắm đen, cá chép, cá Koi, quanh bờ chị trồng chuối, bưởi, ổi, vú sữa, chanh, chay, trong chuồng nuôi lợn, gà, vịt... 

Chị Hòa cho biết: Không chỉ “đánh thức” vùng đầm hoang, tôi còn mở 2 cửa hàng ăn uống để tận dụng nguồn thực phẩm từ trang trại của gia đình chế biến món ăn phục vụ khách hàng. Trước kia tôi phải chạy ăn từng bữa nhưng từ khi phát triển mô hình VAC và làm dịch vụ ăn uống, mỗi năm tôi thu nhập 300 - 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập từ 4 - 14 triệu đồng/người/tháng. Có cuộc sống khá giả, chị Hòa thường xuyên giúp đỡ chị em và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực ủng hộ thôn, xã làm đường NTM.   

Xác định hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng NTM nâng cao, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã phối hợp với ngành Nông nghiệp mở gần 650 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, thu hút trên 76.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Tổ chức hội nhận ủy thác với các ngân hàng, hiện số dư gần 530 tỷ đồng cho trên 9.200 lượt hội viên vay, duy trì gần 900 tổ tiết kiệm với số tiền tiết kiệm được trên 20 tỷ đồng cho gần 1.600 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Cùng với đó, các cấp hội đã quyên góp tặng quà, tiền mặt trị giá trên 1 tỷ đồng, 12.124kg gạo, trên 2.400 ngày công, hàng trăm con giống các loại tặng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và tặng 364 hũ gạo tình thương với số gạo từ 10 - 15kg/tháng/người; trao 145 cặp lá yêu thương, 21 suất học bổng, 47 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng 9 nhà tình thương; tặng 1.405 thẻ bảo hiểm thân thể, 21 thẻ bảo hiểm y tế. 

Bằng những việc làm thiết thực đó, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã giúp 544 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,2%.

Phụ nữ xã Đông Cường (Đông Hưng) tham gia làm đường nông thôn mới. 

Hiếu Nghĩa 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày