Thứ 7, 20/04/2024, 17:13[GMT+7]

Đông Xá: Hướng đích nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 03/09/2021 | 21:32:59
3,568 lượt xem
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc nên sau khi đạt chuẩn NTM, xã Đông Xá (Đông Hưng) tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững với đích đến đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022.

Cổng chào được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân và con em xa quê, tạo diện mạo mới cho Đông Xá.

Về Đông Xá những ngày này, ấn tượng đầu tiên chính là bức tranh làng quê yên ả nhưng giàu đẹp. Hình ảnh chiếc cổng chào lớn trên con đường bê tông thênh thang dẫn vào trung tâm xã; trường học, trạm y tế, sân vận động rộng rãi, khang trang khiến ai lần đầu tới thăm không khỏi ngỡ ngàng, thán phục. Đường giao thông nông thôn được trồng cây xanh và hoa hai bên, nhà xây san sát khiến bức tranh quê thêm hài hòa, đẹp đẽ. Từ chỗ là xã nghèo thuần nông, độc canh cây lúa, với tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đông Xá đã trở thành xã NTM năm 2018, hiện đang dồn sức duy trì, phát huy các tiêu chí đã đạt, quyết liệt triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Thưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để xây dựng NTM nâng cao thực chất, bền vững, xã chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền thay đổi từ nếp nghĩ đến cách làm để tạo lập cuộc sống mới của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi thôn làng; phát động phong trào thi đua “Đảng bộ và nhân dân chung sức xây dựng NTM”; phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng các đề án, các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông thủy lợi, trung tâm xã, vùng sản xuất tập trung, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu...; kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hay nhân rộng toàn xã. Nhờ đó, trong xây dựng NTM, NTM nâng cao đã huy động được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM, NTM nâng cao của xã đến nay trên 61 tỷ đồng, trong đó nhân dân, con em xa quê đóng góp, ủng hộ 34,3 tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thị Lư, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tây Bình Cách cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu nên người dân trong thôn đều tự nguyện hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông, làm cổng chào vào xã. Vừa qua, cùng với nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, 2 đồng chí trưởng thôn và phó trưởng thôn đã tự ứng trên 140 triệu đồng mua vật liệu, thuê máy, nhân dân tham gia 50 ngày công cứng hóa 300m đường nội đồng còn lại của thôn tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất. Người dân trong thôn cũng chủ động tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển cây bí đông, du nhập nghề gấp giấy tiền với sự tham gia của gần 300 lao động..., nhờ đó thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 45 triệu đồng/năm.

Đến nay, Đông Xá đã đạt 8/11 tiêu chí NTM nâng cao. 100% đường trục xã, trục thôn, đường nhánh đã được bê tông hóa, 2 trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 4/4 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt trên 45 triệu đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%. 100% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. 

Ông Đoàn Trọng Viễn, thôn Tây Bình Cách phấn khởi: Khi chưa xây dựng NTM, người dân ra đồng kéo lúa về rất khổ vì đường đất nhỏ hẹp, lầy lội, giờ đường được cứng hóa rộng rãi, xe ô tô, xe lôi ra tận đầu ruộng chở thóc về rất thuận tiện. Đi từ đầu làng đến cuối làng, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gấp nhiều lần trước kia. Vì vậy, khi thôn, xã vận động tiếp tục hưởng ứng xây dựng NTM nâng cao, người dân đều đồng thuận, tham gia tích cực.

Đông Xá hiện đang tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao như: xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trên trục đường xã, thôn, mở rộng 2 tuyến đường trục xã từ 4m lên 7,5m; xây dựng mới nhà văn hóa xã, 8 phòng học của 2 trường, hệ thống tường bao các bãi rác... Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực là lúa và cây vụ đông, xây dựng sản phẩm bí sạch - cây thế mạnh của xã, vùng sản xuất tập trung với diện tích 51,2ha theo công thức luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ đông trồng ngô thương phẩm chất lượng cao. Khuyến khích người dân tích tụ, tập trung ruộng đất, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thu hút nhiều lao động, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất.

 Đường giao thông nội đồng của Đông Xá được cứng hóa tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất. 

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày