Thứ 6, 26/04/2024, 10:39[GMT+7]

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 17/03/2023 | 08:26:53
5,666 lượt xem
Thời gian qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Người dân xã An Thái (Quỳnh Phụ) tham gia hiến đất làm đường giao thông.

Về xã An Thái thời điểm này mới cảm nhận rõ sự đổi thay từ thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường rộng rãi, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang, hiện đại. Điện đường thắp sáng suốt đêm, cùng với đó là những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều đã tạo nên vóc dáng của miền quê văn minh. Thành quả này đến từ chính quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và điển hình là phong trào hiến đất làm đường giao thông.

Gia đình ông Đàm Văn Đạt là một trong số các hộ tiên phong hiến đất tại thôn Thái Thuần. Ông Đạt đã tình nguyện phá bỏ tường bao, cây ăn quả lâu năm và hiến hơn 1 sào đất vườn để phục vụ làm đường giao thông. Ông chia sẻ: Ngay khi được tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình tôi đã đồng thuận hiến đất. Bởi việc xây dựng nông thôn mới hướng đến mục đích lâu dài, giúp đời sống của người dân chúng tôi ngày càng được nâng lên.

Không chỉ có ông Đạt, nhiều gia đình khác trong xã cũng tình nguyện hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng góp phần vào sự phát triển của quê hương. Ông Đoàn Tiến Lên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thái cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ xã chú trọng tuyên truyền thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại để thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông. An Thái có 448 gia đình tham gia hiến đất với tổng diện tích 41.052m2, trị giá khoảng 30 tỷ đồng, từ đó xã đã có 4 tuyến đường giao thông được mở rộng. Ngoài ra, địa phương vận động nhân dân chung tay lắp đặt trên 11km đường điện thắp sáng đường quê với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Đến nay xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể hóa các nội dung vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thông qua các hoạt động: giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện...

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn 232/232 khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Thông qua ngày hội, biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được nhận quà với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, người khuyết tật với số tiền khoảng 500 triệu đồng; trao hàng nghìn suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trị giá hàng trăm triệu đồng. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2022, huyện có 2 xã được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao trong toàn huyện lên 5 xã.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo mọi điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia bàn bạc, góp ý, thực hiện và giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

UBND huyện Quỳnh Phụ tặng giấy khen cho gia đình ông Đàm Văn Đạt, xã An Thái có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến đất trên địa bàn huyện.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày