Thứ 2, 20/05/2024, 22:07[GMT+7]

Đông Hưng: Tai nạn giao thông đường bộ tăng

Thứ 5, 02/08/2018 | 09:24:01
889 lượt xem
Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/7/2018, trên địa bàn huyện Đông Hưng xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 2 người; so với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn tăng 4, số người chết tăng 5, số người bị thương tăng 1.

Người tham gia giao thông trên tuyến tránh thị trấn Đông Hưng không chú ý quan sát, vô tư vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo thống kê, các vụ tai nạn giao thông đường bộ chủ yếu xảy ra trên quốc lộ 10, tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, quốc lộ 39 đi Hưng Hà, đường giao thông nông thôn... Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường... Trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế, giảm thiểutai nạn giao thông. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện còn siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng tại những điểm thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các nút giao thông trọng điểm; tập trung xử lý các trường hợp chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông... Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã kiểm tra, xử lý 1.701 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 55 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 34 trường hợp; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 600 triệu đồng.

Cùng với bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Ban An toàn giao thông huyện tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa tới các chủ bến bãi và người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra các phương tiện hoạt động trên sông. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm, qua đó góp phần đưa hoạt động giao thông đường thủy vào nền nếp. Từ đầu năm 2018 đến nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện kiểm tra định kỳ 2 đợt đối với 20 bến đò ngang trên địa bàn; phát hiện và tạm đình chỉ 1 bến đò ngang do vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới công tác tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, trường học, bến xe về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa; thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn duy trì kết quả đạt được sau khi giải tỏa lòng, lề, đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm mới và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các bến khách ngang sông, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, bến xe và những điểm giao thông trọng điểm trên địa bàn; Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phạm Hưng