Thứ 3, 23/07/2024, 05:26[GMT+7]

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”

Thứ 2, 01/10/2018 | 08:33:00
1,283 lượt xem
Những năm qua, hội viên hội người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh phát huy tốt tinh thần “Tuổi cao, gương sáng” không chỉ tích cực tham gia phát triển kinh tế mà còn là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và xã hội.

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An do hội viên Phạm Thị Ngắn, xã Tây An, huyện Tiền Hải làm chủ tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động mùa vụ.

Cựu chiến binh Phạm Văn Chính, 67 tuổi, thôn Mai Diêm, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy khởi nghiệp với 3,5ha đầm ven biển nuôi tôm với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1,5 tỷ đồng. Với phương châm “Làm giàu không khó, gặp khó vẫn làm”, lấy ngắn nuôi dài, đến nay 3,5ha đầm nuôi tôm đã được gia đình ông cứng hóa toàn bộ hệ thống bờ, kè, có mái che, máy sục khí với tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng. Ông mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm thẻ chân trắng đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ông Chính chia sẻ: Hiện nay, trang trại của gia đình tôi đem về lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng, nộp thuế nhà nước hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi giúp đỡ một số hội viên NCT khác lựa chọn con giống, vay vốn, hỗ trợ kinh nghiệm để hội viên yên tâm sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Hội viên Phạm Văn Cảnh, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải là điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Ông Cảnh cho biết: Năm 1990, tôi đấu thầu 6ha nuôi ngao giống, ngao thịt cùng một số loại cá, tôm tại xã Nam Thịnh. Với kinh nghiệm 25 năm chăn nuôi của mình, đến nay trang trại của gia đình cho doanh thu đạt từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm. Không chỉ nuôi thủy sản, ông Phạm Văn Cảnh kết hợp chế biến thóc gạo, kinh doanh vật tư nông nghiệp mỗi năm đóng góp hơn 30 triệu đồng tiền thuế. Theo ông Cảnh: Bí quyết tạo nên thành công chính là chịu khó học hỏi tích lũy kinh nghiệm, dám nghĩ dám làm, không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Chính và ông Cảnh chỉ là hai trong số rất nhiều hội viên hội NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh. Lúc tuổi trẻ, họ đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi tuổi cao họ vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Họ chính là những điển hình tiên tiến của phong trào “Người cao tuổi không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng”. 

Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Hội NCT tỉnh hiện nay có hơn 256.000 hội viên, trong đó NCT còn sức khỏe trực tiếp tham gia lao động, phát triển kinh tế gia đình hơn 74.000 người. Toàn hội có trên 1.500 hội viên là chủ các trang trại, gia trại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giám đốc các công ty, doanh nghiệp. Hội viên NCT không quản ngại tuổi tác, khó khăn, vất vả, luôn phát huy tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng, phát triển ngành nghề, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Hội NCT các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn khai thác tiềm năng về đất đai, vốn giống, đầu tư khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế phù hợp với khả năng của mình; đồng thời tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. 

Hiện nay, Hội NCT tỉnh phối hợp với tổ chức HAI (tổ chức hỗ trợ NCT quốc tế) giúp đỡ 88 hội viên ở 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau vay hơn 400 triệu đồng để phát triển kinh tế. Các câu lạc bộ dùng tiền lãi cho vay để duy trì các hoạt động của hội như: sinh hoạt truyền thông định kỳ 1 tháng 3 lần, văn nghệ, thể thao; truyền thông về khoa học kỹ thuật, phổ biến một số chính sách cho NCT, chế độ bảo hiểm xã hội cho hội viên NCT. Ngoài ra, hội NCT từ tỉnh tới cơ sở đã giúp hơn 61.200 hội viên được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế, trên 31.200 NCT được lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Nhờ sự gương mẫu, nỗ lực của bản thân NCT cộng với sự hỗ trợ của các cấp hội, nhiều NCT  trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Bình quân mỗi năm, Ban đại diện Hội NCT tỉnh suy tôn gần 800 hội viên NCT có thành tích cao trong phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Thời gian tới, Hội NCT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hội viên NCT sản xuất, kinh doanh giỏi; chủ động xây dựng chương trình hoạt động hàng năm, cụ thể hóa phong trào “Tuổi cao, gương sáng” trên lĩnh vực phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của NCT, tạo thuận lợi cho NCT hưởng ứng và tích cực tham gia.

Tiến Đạt