Hà Giang: Xuân Giang, sức dân làm nên Nông thôn mới
Một trong những công trình tiêu biểu năm 2024 của xã Xuân Giang là tuyến đường bê tông từ ngã ba cây xăng đi thôn Quyền. Tuyến đường này có chiều dài 1km, tổng mức đầu tư 1,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 795 triệu đồng, phần còn lại trên 300 triệu đồng là sự đóng góp tự nguyện của người dân. Chị Hoàng Thị Thướng, người dân thôn Quyền, chia sẻ: “Gia đình tôi sẵn sàng đóng góp tiền của và ngày công để cùng xây dựng tuyến đường. Con đường hoàn thành, việc đi lại của bà con trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.
Lãnh đạo xã Xuân Giang và người dân đi trên trên tuyến đường thôn Quyền mới hoàn thành.
Nhờ sự đồng lòng của Nhân dân và sự chỉ đạo sát sao từ chính quyền, tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, giao thương, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương. Không dừng lại ở tuyến đường chính, xã Xuân Giang đã nhận được 680,7 tấn xi măng hỗ trợ từ chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Số xi măng này được phân bổ đồng đều tới 9 thôn để xây dựng các tuyến đường ngõ xóm, nội đồng. Đến nay, toàn xã đã thực hiện thi công 50 điểm đường bê tông với tổng chiều dài hơn 7 km.
Ông Hoàng Văn Lắm, Trưởng thôn Tịnh, vui mừng chia sẻ: “Trước đây, vào mùa mưa, việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trong thôn vô cùng khó khăn. Nhưng từ khi những con đường bê tông hoàn thành, mọi thứ đã thay đổi. Người dân không chỉ thuận tiện trong sinh hoạt mà còn giảm đáng kể chi phí vận chuyển nông sản, từ đó nâng cao thu nhập”.
Những con đường nội đồng giờ đây không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp. Đặc biệt, nhiều tuyến đường bê tông đã kết nối các khu sản xuất, các cánh đồng, giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Để đạt được những thành quả đáng ghi nhận, xã Xuân Giang đã triển khai hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Người dân không chỉ đóng góp tài chính mà còn tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, cùng tham gia giám sát và thi công.
Nhân dân thôn Tịnh, xã Xuân Giang làm đường liên xóm.
Đồng chí Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang nhấn mạnh: “Sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt, quyết định thành công của các công trình hạ tầng. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ xây dựng được những tuyến đường quan trọng mà còn củng cố niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định rõ vai trò lãnh đạo trong việc huy động sức dân. Chúng tôi không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn luôn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình triển khai các công trình. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng để Nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng quê hương”.
Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ vai trò, lợi ích từ việc đầu tư hạ tầng giao thông. Các buổi họp thôn, họp dân được tổ chức thường xuyên để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Những thành tựu trong xây dựng đường giao thông là tiền đề để xã Xuân Giang tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao. Chính quyền xã đang xây dựng kế hoạch huy động thêm nguồn lực, kết hợp với các chương trình hỗ trợ của tỉnh và Trung ương để hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và các thiết chế văn hóa.
Những con đường bê tông ở Xuân Giang không chỉ là minh chứng cho sự thay đổi về hạ tầng mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân. Đây chính là động lực để xã Xuân Giang tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.
Theo baohagiang.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ