Thứ 2, 13/05/2024, 07:16[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách và người có công

Thứ 6, 26/07/2019 | 13:28:59
2,200 lượt xem
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 26/7, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Nhặt, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình.

Audio: 260719_dong_chi_pbt_mixdown.mp3

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Thành phố.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố thăm hỏi tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Nhặt ,xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Nhặt, thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc có chồng và con trai là liệt sĩ; ông Nguyễn Quang Điện, thương binh ¼, tổ 33, phường Trần Lãm.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố thăm hỏi tặng quà ông Nguyễn Quang Điện, thương binh 1- 4 tổ 33, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, thương bệnh binh luôn mạnh khỏe, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương xây dựng Thành phố ngày càng phát triển; tích cực vận động con cháu và gia đình tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, là điểm tựa vững chắc cho con cháu noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với nước; thường xuyên động viên, thăm hỏi giúp các gia đình vơi đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Cường

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày