Thứ 2, 13/05/2024, 18:07[GMT+7]

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại một số địa phương

Thứ 6, 02/08/2019 | 14:38:06
4,472 lượt xem
Sáng ngày 2/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Vũ Thư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác tiêu úng tại vùng chuyên canh hoa màu xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

Audio: 0208_thoia_bithuktrabaoso3_0208_mixdown.mp3

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và lãnh đạo các địa phương.

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) bảo vệ hoa màu trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiêu úng, ứng phó với bão tại vùng sản xuất chuyên canh cây màu xã Quỳnh Hải, công trình kè Đại Nẫm, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ), Trạm bơm Minh Tân, xã Minh Tân (Hưng Hà) và Trạm bơm Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư). Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình đê, kè, cống trùng vào thời điểm mùa mưa bão. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công trình kè Đại Nẫm, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

Theo nguyên tắc, các công trình đê, kè, cống phải hoàn thành trước ngày 30/4 hàng năm, tuy nhiên ở một số địa phương đến thời điểm này vẫn đang triển khai thi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan. Mặt khác, phải có biện pháp xử lý kịp thời, giám sát thi công các hạng mục công trình trong thời điểm bão đến cũng như mưa lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Để việc tiêu úng đạt hiệu quả, các địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện khơi thông dòng chảy, khép vùng, sẵn sàng tiêu nước các vùng úng trũng để giảm thiểu thiệt hại đối với các loại cây hoa màu, nhất là các loại cây ăn quả.

Công trình kè Đại Nẫm, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) đang trong quá trình thi công.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư chỉ đạo các xã duyên giang phối hợp, giúp đỡ các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông có phương án neo đậu an toàn, tuân thủ các quy định của ngành Nông nghiệp, quy định của địa phương trong phòng, chống lụt bão. Đối với các lứa cá, tôm đã đến kỳ xuất bán thì  khẩn trương thu hoạch để tránh rủi ro, thiệt hại do bão lũ gây ra. Các trạm bơm cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng vận hành máy móc tiêu úng khi có mưa lớn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác vận hành tại trạm bơm Minh Tân (Hưng Hà).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác vận hành tại Trạm bơm Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác vận hành tại Trạm bơm Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày