Thứ 3, 14/05/2024, 11:24[GMT+7]

Thái Thụy tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm

Thứ 6, 21/02/2020 | 09:05:16
954 lượt xem
Tổng đàn gia cầm của huyện Thái Thụy hiện có khoảng 1,3 triệu con. Trước tình hình dịch cúm gia cầm phát sinh tại một số tỉnh, thành phố trong nước, huyện Thái Thụy đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm.

Người chăn nuôi xã Thụy Phong (Thái Thụy) thực hiện quản lý nuôi nhốt đàn gia cầm.

Chăn nuôi vịt đẻ thường xuyên với số lượng 4.000 con, những ngày này, gia đình ông Phan Thế Quân, thôn Đoài, xã Thụy Ninh đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn gia cầm. Ông Quân cho biết: Mặc dù trong tỉnh chưa phát sinh ổ dịch cúm gia cầm nhưng với phương châm “phòng bệnh là chính”, từ nhiều năm nay gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho gia cầm theo quy định, thường xuyên vệ sinh sát trùng chuồng trại. Tại thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi tăng số lần phun thuốc sát trùng chuồng trại với tần suất 2 lần/tuần kết hợp rắc vôi bột toàn bộ đường đi trong gia trại; thường xuyên dọn dẹp, thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi để hạn chế mầm bệnh; quản lý nuôi nhốt đàn gia cầm, hạn chế người lạ vào khu vực chăn nuôi.

Là cơ sở sản xuất giống gia cầm áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhưng trước tình hình tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gia đình ông Nguyễn Văn Thoa, thôn Cao Trại, xã Thụy Việt không khỏi lo lắng. Ông Thoa cho biết: Cơ sở sản xuất giống gia cầm của gia đình liên kết với các trang trại, gia trại vệ tinh để lấy nguồn trứng về đưa vào các lò ấp nở và phục vụ con giống cho thị trường trong cả nước với số lượng khoảng 200.000 con gà, ngan, vịt giống mỗi tháng. Để tránh lây nhiễm nguồn bệnh, mỗi khi cơ sở nhập trứng về đều tiến hành phun thuốc sát trùng rồi mới đưa vào lò ấp, đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi 2 lần/tuần, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; lựa chọn nguồn thức ăn uy tín, chất lượng trên thị trường để bảo đảm sức khỏe đàn gia cầm. Khi con giống được một ngày tuổi thì tiến hành tiêm vắc-xin trước khi bán ra thị trường.

Để chủ động phòng, chống, khống chế không để bệnh cúm gia cầm phát sinh và lây lan, Thái Thụy đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ đàn gia cầm. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2020; kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và góp phần ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ở người trên địa bàn huyện”. Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, hộ chăn nuôi gia cầm về tình hình dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng dịch như tiêm vắc-xin, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện đúng quy tắc “5 không” trong phòng, chống dịch cúm gia cầm. Rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm trên địa bàn, tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm bảo đảm tỷ lệ tối thiểu đạt 80% so với tổng đàn. Thành lập các tổ giám sát và giao các trưởng thôn, cán bộ chăn nuôi thú y cơ sở theo dõi, nắm tình hình và báo cáo thông tin về các trường hợp gia cầm nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động tập kết, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm. Tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường tại các khu vực chăn nuôi, nơi có nguy cơ dịch bệnh cao. Bố trí diện tích đất dự phòng bảo đảm đủ khoảng cách an toàn với khu dân cư, đủ diện tích nếu xảy ra tình huống phát sinh dịch bệnh phải thực hiện tiêu hủy.

Thanh Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày