Thứ 4, 03/07/2024, 12:23[GMT+7]

Diện mạo nông thôn mới nâng cao ở xã Tây Giang

Thứ 7, 07/03/2020 | 12:10:07
4,076 lượt xem
Xã Tây Giang (Tiền Hải) là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2013. Trên nền tảng kết quả đạt được, địa phương tiếp tục được huyện chọn làm xã điểm thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Bằng các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến tháng 9/2019, xã đã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao.

Diện mạo NTM xã Tây Giang (Tiền Hải).

Ông Tạ Văn Thuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã đã tiến hành rà soát, đánh giá 11 tiêu chí trong bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành để xác định khối lượng công việc phải thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra phương án, lộ trình thực hiện. Sau khi rà soát, địa phương đạt 8/11 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí giao thông, sản xuất và môi trường. Đối với tiêu chí giao thông, toàn xã có 48 tuyến đường trục xã, trục thôn, đường nhánh cấp I với tổng chiều dài hơn 10,7km. Để tỷ lệ ki-lô-mét đường trục xã, thôn qua khu vực dân cư tập trung có rãnh thoát nước đạt hơn 60% so với quy định, xã đã hỗ trợ vật tư, đồng thời huy động người dân đóng góp kinh phí trả tiền công xây dựng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và hình thức hỗ trợ cụ thể, người dân đã tự giác đóng góp kinh phí trả tiền công xây dựng. Đặc biệt, nhiều hộ còn tự nguyện chuyển dịch các công trình để hiến đất xây dựng rãnh thoát nước, ủng hộ tiền mua cây xanh, cây cảnh, trồng và chăm sóc tạo cảnh quan trên các tuyến đường.

Cùng với việc huy động nguồn lực chỉnh trang diện mạo nông thôn, xã Tây Giang còn chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng chủ động phục vụ tưới tiêu, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đồng thời hỗ trợ kinh phí quy hoạch vùng cấy giống lúa có giá trị kinh tế cao, vùng trồng rau màu, cây dược liệu, thực hiện liên kết với các doanh nghiệp có hợp đồng thu mua sản phẩm của bà con. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, địa phương đã vận động người dân mở rộng đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất, từng bước thay thế từ sản xuất thủ công sang sử dụng máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện toàn xã có 111 cơ sở sản xuất công nghiệp mang lại nguồn thu lớn cho địa phương cũng như góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, nhân lực lao động tại các doanh nghiệp có hơn 1.600 người với mức thu nhập bình quân từ 5 – 6 triệu đồng/người/tháng góp phần nâng cao tổng mức thu nhập của người dân trong xã. 

Điển hình như cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Lê Thế Tân ở thôn Đông mỗi năm đạt doanh thu từ 10 – 15 tỷ đồng. 

Anh Tân cho biết: Cơ sở sản xuất được gây dựng từ năm 2003 chuyên sản xuất những mặt hàng thủ công như tủ, giường, bàn, ghế phục vụ nhu cầu của người dân trong huyện. Những năm gần đây nắm bắt nhu cầu của thị trường, tôi đã đầu tư máy móc hiện đại để chuyên sản xuất các mặt hàng nội thất cao cấp bằng gỗ và phục vụ thị trường trong cả nước. Cơ sở sản xuất tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân từ 9 – 10 triệu đồng/người/tháng tùy theo tay nghề.

 Cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Lê Thế Tân ở thôn Đông mỗi năm đạt doanh thu từ 10 – 15 tỷ đồng. 

Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã cũng thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang diện mạo nông thôn, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định, đóng góp kinh phí mua cây cảnh, cây xanh tạo bóng mát, trồng hoa trên các tuyến đường để tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp. Nhờ xây dựng NTM nâng cao mà diện mạo nông thôn ở xã Tây Giang đổi mới khang trang, đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện vượt bậc. Hết năm 2019, thu nhập bình quân của người dân trong xã ước đạt gần 55,2 triệu đồng/người/năm (tăng 2,1 lần so với thời điểm năm 2013 đạt chuẩn xã NTM); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Tây Giang đã về đích xã NTM nâng cao theo đúng theo lộ trình đề ra. Đây chính là “trái ngọt” dành cho Đảng bộ và nhân dân trong xã trước thềm Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Thanh Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày