Thứ 2, 20/05/2024, 20:55[GMT+7]

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ 2, 30/03/2020 | 19:58:05
3,951 lượt xem
Chiều ngày 30/3, UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 31032020_thao_go_kho_khan_cho_doanh_nghiep_mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn. 

Theo báo cáo của Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong quý I ước đạt 16.453 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.852 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 313 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 280 triệu USD, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày; nhóm sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; ngành xay xát, chế biến gạo; nhóm ngành cơ khí, thiết bị điện. Nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khoảng 1 - 2 tháng nữa sẽ khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn buộc phải tạm dừng sản xuất do không có nguyên liệu hoặc không xuất được hàng. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn đã nêu cao ý thức và chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, đề xuất những kiến nghị nhằm duy trì hoạt động sản xuất như: giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, chỉ đạo cụ thể về việc khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các khoản vay, đề nghị cấp có thẩm quyền giãn, hoãn, miễn giảm có thời hạn các khoản thuế và phí phải nộp... 

Chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin về diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới đặc biệt là ở trong nước và khẳng định đây là khó khăn chung của toàn cầu, do đó trong thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế và chỉ đạo của tỉnh cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc giữ giãn cách xã hội, chuẩn bị sẵn kịch bản trong một vài tuần tới có thể tạm ngừng sản xuất để ngăn ngừa dịch bùng phát và lây lan trên diện rộng; xây dựng kế hoạch, giải pháp tăng tốc trở lại sau khi hết dịch; chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tìm kiếm những giải pháp khắc phục thiệt hại để hỗ trợ người lao động trong thời gian ngừng việc; đồng thời nhấn mạnh nếu có chỉ đạo mới của Chính phủ thì các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc bởi đây là thời điểm phải đặt mục tiêu phòng, chống dịch lên trên hết, bảo đảm dịch không bùng phát trên địa bàn. 

Đối với các doanh nghiệp không thể ngừng sản xuất, kinh doanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất một cách hợp lý, chia nhỏ số lượng lao động giữa các ca, tổ chức kiểm tra thân nhiệt người lao động trước và sau ca làm việc, thực hiện sát khuẩn giữa các ca làm việc tại xưởng làm việc của người lao động; hỗ trợ, giám sát người lao động phải thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại công ty. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng như: Công Thương, Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với tỉnh để có thể vận dụng, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách đồng bộ, đầy đủ, kịp thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật, từ đó giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vượt khó đi lên; chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tiễn tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo động lực mới để bứt phá đi lên. 

Đối với các cơ quan truyền thông và chủ doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phối hợp với ngành chức năng làm tốt công tác truyền thông trong nhân dân và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và bối cảnh tình hình để có sự hợp tác đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thực thi kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, từ đó giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất; chuyển tải kịp thời chỉ đạo của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh biết và thực hiện; cam kết tỉnh sẽ vận dụng kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, từ đó có giải pháp đồng bộ hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành chức năng xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của ngành đó; đồng thời, thống nhất tạm thời không thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với các doanh nghiệp trong thời điểm đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch; thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ các doanh nghiệp khi có dịch xảy ra và thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày 15/4, các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch Covid-19 trên cơ sở đó có giải pháp giãn khoảng cách làm việc bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu cho người lao động của đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đối với người lao động khi đến làm việc tại doanh nghiệp.

Minh Hương