Thứ 2, 20/05/2024, 14:40[GMT+7]

Thái Thụy: Đẩy mạnh sản xuất vụ mùa

Thứ 2, 29/06/2020 | 15:02:51
1,651 lượt xem
Ngay sau khi thu hoạch xong vụ lúa xuân, nông dân huyện Thái Thụy khẩn trương tiến hành làm đất, chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy vụ lúa mùa bảo đảm khung thời vụ.

Nông dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) chăm sóc mạ.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy, vụ xuân năm 2020 gặp không ít khó khăn do tình hình sâu bệnh diễn biến khá phức tạp, nhất là sâu cuốn lá có mật độ cao gấp 3 - 5 lần so với mọi năm. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ từ cơ cấu giống lúa đến chăm sóc và làm tốt công tác dự tính, dự báo nên các đối tượng sâu bệnh hại lúa được phun phòng, trừ kịp thời. Ngay từ giữa vụ, UBND huyện đã hỗ trợ thuốc trừ rầy lưng trắng cho nông dân các xã, thị trấn để tập trung phun trừ trên 100% diện tích lúa xuân và tại các bờ máng, bờ cỏ, nơi rầy trú ngụ. Qua đó, ngăn chặn kịp thời bệnh lùn sọc đen bùng phát thành dịch bệnh, đồng thời góp phần tạo điều kiện cho lúa xuân phát triển tốt, đạt năng suất cao. Tính đến ngày 20/5, toàn huyện Thái Thụy đã hoàn thành thu hoạch hơn 12.300ha lúa xuân, năng suất bình quân đạt gần 71 tạ/ha, đặc biệt một số giống lúa như BC15, TBR225 năng suất đạt từ 72 - 75 tạ/ha.


Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực tiến hành làm đất, gieo mạ phục vụ sản xuất vụ lúa mùa. Tuyên truyền nông dân tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, diệt chuột, tiêu diệt mầm bệnh, trong đó đặc biệt chú ý khâu xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm vi sinh, vôi bột để tránh hiện tượng ngộ độc hữu cơ, bệnh bạc lá... Đến nay, toàn huyện đã tiến hành cày lồng dập rạ đạt 100% diện tích và đang bừa ngả để gieo cấy; gieo hơn 500ha mạ phục vụ sản xuất vụ mùa. Các diện tích mạ mùa được nông dân phun phòng, trừ sâu cuốn lá, rầy các loại trước khi cấy.

Nông dân xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) phun trừ ốc bươu vàng bảo vệ lúa mùa mới cấy.


Hiện nay, nông dân tại một số xã đã xuống đồng gieo cấy vụ lúa mùa trà sớm để tạo quỹ đất cho trồng cây vụ đông ưa ấm. Ông Phạm Thành Dương, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Quỳnh cho biết: Vụ mùa này, toàn xã gieo cấy 425ha lúa. Khi bà con thu hoạch xong lúa xuân, HTX đã sớm tuyên truyền, vận động bà con tiến hành giải phóng mặt ruộng và làm đất sản xuất vụ mùa. HTX chỉ đạo các tổ thủy nông sớm vận hành các trạm bơm cố định lấy nước lên các xứ đồng, huy động 74 máy làm đất khẩn trương tiến hành cày lật đất, bừa ngả theo hình thức cuốn chiếu. Nhờ đó, đến ngày 20/6 toàn xã đã làm đất 100% diện tích. Đến ngày 24/6, bà con trong xã đã tiến hành gieo cấy lúa mùa trà sớm với khoảng hơn 40% tổng diện tích gieo cấy. Xã phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 10/7.  


Vụ mùa này, Thái Thụy phấn đấu gieo cấy hơn 13.000ha lúa. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ bắt đầu gieo cấy lúa mùa trà sớm từ cuối tháng 6 khoảng 4.000 - 4.500ha để tạo quỹ đất cho trồng và mở rộng diện tích cây vụ đông ưa ấm. Đối với diện tích lúa đại trà gieo cấy từ đầu tháng 7 và kết thúc gieo cấy trước ngày 15/7. Huyện không khuyến khích các địa phương thực hiện gieo thẳng, gieo sạ lúa, hạn chế gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá, nhiễm rầy trong vụ mùa này. Đẩy mạnh áp dụng biện pháp tiên tiến trong thâm canh, sản xuất lúa (gieo mạ khay, cấy bằng máy, cấy hàng rộng, hàng hẹp), sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, phòng, trừ sâu bệnh theo phương châm phòng là chính. Về cơ cấu giống lúa, khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa ngắn ngày như RVT, Bắc thơm, Thiên ưu 8...


Với sự chủ động trong các khâu từ làm đất, giống, phân bón, thủy lợi nên sản xuất vụ mùa trên địa bàn huyện Thái Thụy đang diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ lịch thời vụ, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi.


Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày