Thứ 7, 27/04/2024, 20:14[GMT+7]

Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 6, 04/09/2020 | 18:01:45
2,616 lượt xem
Chiều ngày 4/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ). Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa sáp nhập vào tháng 8/2019. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị đầy đủ, an toàn, bảo đảm hoạt động giáo dục. Năm học 2019 – 2020, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa dẫn đầu huyện trong chất lượng đào tạo đại trà, học sinh giỏi và hệ thống cơ sở vật chất. Với thành tích đã đạt được, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020. Năm học mới 2020 – 2021, nhà trường có 794 học sinh của 9 khối lớp.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Trực tiếp đi kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ và Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa trong thời gian qua cùng tinh thần chủ động, sáng tạo chuẩn bị cho năm học mới. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, duy trì nền nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong năm học mới. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Lãnh đạo địa phương phối hợp cùng nhà trường, các ngành, các cấp, đoàn thể xã hội quan tâm tạo điều kiện hơn nữa trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Trịnh Cường