Thứ 2, 13/05/2024, 08:16[GMT+7]

Đông Hưng: Siết chặt quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ 5, 24/12/2020 | 15:26:31
2,180 lượt xem
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Đông Hưng cơ bản đi vào nền nếp. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, môi trường ô nhiễm gây bức xúc trong nhân dân vẫn còn.

Người dân xã Lô Giang (Đông Hưng) tích cực bàn giao mặt bằng để thi công đường ĐH45.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường, thời gian qua, UBND huyện Đông Hưng đã tập trung chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai, quản lý sử dụng đất đối với cấp ủy cơ sở nhằm chấn chỉnh và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường tại các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất; đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý về đất đai, bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch, pháp luật. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp Đông La; kiểm tra vận hành hệ thống xử lý nước thải của Công ty Bắc Việt tại khu công nghiệp Gia Lễ; kiểm tra, cấp phép sử dụng nước đối với nhà máy nước của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Tín Thành Hưng tại xã Bạch Đằng. Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện thanh tra về chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý đất đai tại 8 xã; kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại 9 xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo các ngành chuyên môn đôn đốc 6 xã xử lý vi phạm về đất đai, trong đó xã Nguyên Xá 6 trường hợp, xã Hà Giang 2 trường hợp, xã Đông Tân 1 trường hợp, xã Đông Quan 2 trường hợp, xã Đông Quang 2 trường hợp và xã Hợp Tiến 1 trường hợp.

Đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, huyện Đông Hưng đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2020, hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, cấp xã, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt. UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện rà soát các chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch để đăng ký trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất lúa để thực hiện các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất lúa trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và được HĐND tỉnh thông qua. Trong năm 2020, huyện Đông Hưng đã tổ chức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  đối với 6 đơn vị, diện tích trên 15.000m2. Thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đường ĐH52, ĐH51, đường 217, đường Thái Bình đi cầu Nghìn...; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 21 dự án, diện tích gần 24.870m2, với số tiền bồi thường gần 5,1 tỷ đồng; tổ chức đấu giá thành công 94 lô đất, thu nộp ngân sách 45,4 tỷ đồng.

Đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT), mặc dù trên địa bàn huyện các cơ sở sản xuất công nghiệp không nhiều, song cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống của nhân dân. Vì vậy, hàng năm UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật về BVMT thông qua các lớp tập huấn, các chiến dịch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...  Các phong trào vệ sinh, thu gom rác thải tại các địa phương, đơn vị cũng được duy trì hiệu quả, với 100% các xã có tổ, đội thu gom rác thải sinh hoạt; duy trì vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng. Nhiều phong trào, mô hình về BVMT phát huy hiệu quả như phong trào “5 không, 3 sạch” do hội phụ nữ làm nòng cốt; “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của đoàn thanh niên; “Xanh - sạch - đẹp” trong các trường học. Đến nay, 100% các xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, huyện Đông Hưng được công nhận đạt tiêu chí về môi trường.

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thời gian tới huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác BVMT đến người dân, các tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, môi trường cho cán bộ địa chính cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh khoáng sản. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày