Thứ 3, 23/04/2024, 19:11[GMT+7]

Phụ nữ Thái Bình tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ 2, 08/03/2021 | 09:58:22
3,433 lượt xem
Hòa chung không khí phụ nữ cả nước kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2021), phụ nữ Thái Bình tích cực hưởng các hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động như: “Tuần lễ áo dài Việt Nam”, chương trình “Vì nụ cười phụ nữ”...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp năm 2020. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, phụ nữ Thái Bình đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động với chủ đề: “Phụ nữ Thái Bình tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cũng là năm diễn ra đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Để phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt.

Đợt thi đua đặc biệt nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, được thực hiện gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đợt thi đua đặc biệt đề ra các chỉ tiêu rất sát thực như: Hội LHPN tỉnh, hội LHPN 8 huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc và hội LHPN 260 xã, phường, thị trấn tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% hội LHPN cơ sở tổ chức các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng theo quy định. 100% hội LHPN cơ sở, huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc, Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai nghị quyết đại hội tới cán bộ, hội viên, phụ nữ. 100% cán bộ hội, 90% trở lên hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt.

Để thực hiện được các chỉ tiêu đợt thi đua đặc biệt, mỗi tổ chức hội đã xây dựng kế hoạch, phát động thi đua và đề ra những nội dung hoạt động phù hợp. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong hệ thống hội. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục để tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp. Hội LHPN tỉnh đã phát 2.200 cuốn thông tin phụ nữ, trong đó có nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới 100% chi hội phụ nữ để làm tài liệu tuyên truyền cho hội viên.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội tích cực tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo tài liệu hỏi đáp và các tiểu phẩm do Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn được phát tới 100% chi hội phụ nữ. Để góp phần thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ nữ ứng cử và nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, các cấp hội đã đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên và giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo đúng quy định;  tuyên truyền, vận động cử tri nữ và nhân dân đi bầu cử đúng quy định.

Sản xuât tại Xí nghiệp May Hưng Hà.

Thực hiện kế hoạch đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội LHPN cơ sở đã chỉ đạo 100% chi hội phụ nữ tổ chức thành công hội nghị hội viên. Hội nghị hội viên đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; kiện toàn cán bộ chi hội (đối với chi hội cần kiện toàn) và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ xã. Hội LHPN cơ sở tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo báo cáo chính trị đại hội phụ nữ huyện, dự thảo báo cáo chính trị đại hội phụ nữ xã. Để rút kinh nghiệm cho chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Thái Thụy chỉ đạo Hội LHPN xã Thụy Bình tổ chức đại hội điểm. Để rút kinh nghiệm trong huyện, thành phố, mỗi hội LHPN huyện, thành phố chỉ đạo 1 hội LHPN xã tổ chức đại hội điểm. Việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở từ ngày 5 - 14/3 và đại hội phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II/2021. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN huyện Thái Thụy tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm và đại hội phụ nữ cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021. Sau đại hội, các cấp hội phụ nữ triển khai học tập nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

Tinh thần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Thái Bình. Phụ nữ Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng “người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Nguyễn Thị Phượng
(Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày