Thứ 7, 27/04/2024, 05:16[GMT+7]

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trọng làm kinh tế giỏi

Thứ 6, 20/08/2021 | 08:33:58
2,032 lượt xem
Trở về từ chiến trường, sức khỏe suy giảm, đối mặt với khó khăn song với ý chí của người lính, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Trọng, thôn Thượng Lãng, xã Minh Hòa (Hưng Hà) luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Trọng đạt hiệu quả cao.

Đứng bên vườn bưởi Diễn sai trĩu quả, CCB Nguyễn Văn Trọng chia sẻ: Năm 2010, tôi và gia đình quyết tâm đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và cấy lúa. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, gia đình đã mạnh dạn nhận khoán thầu, xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Ban đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chúng tôi gặp không ít thất bại. Sau một thời gian tập trung tìm hiểu để nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất tôi đã gặt hái được những thành quả ban đầu.

Từ những thành quả ban đầu, CCB Nguyễn Văn Trọng tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Với sự nỗ lực vươn lên, tích cực tìm tòi, học hỏi cùng tinh thần năng động, dám nghĩ dám làm, đến nay trang trại của gia đình ông phát triển khá, diện tích mở rộng lên 3 mẫu. Trong đó, ông đào hơn 1,7 mẫu ao để thả cá, hàng năm thu hoạch từ 13 - 15 tấn cá các loại. Ngoài ra ông xây dựng hơn 700m2 chuồng trại, thường xuyên nuôi 400 - 450 đầu lợn. Chuồng trại chăn nuôi được thiết kế khép kín với hệ thống xử lý nước thải bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi và bảo vệ môi trường. Mỗi năm gia đình ông xuất chuồng 800 - 1.000 con lợn. Diện tích còn lại ông trồng cây ăn quả như bưởi Diễn, nhãn, mít Thái... Với hướng đi hiệu quả, mỗi năm mô hình sản xuất của gia đình ông cho doanh thu 2 - 3 tỷ đồng, lãi từ 250 - 300 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 - 7 người là con em CCB tại địa phương với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Quý Biên, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hòa cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, bản thân CCB Nguyễn Văn Trọng còn tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động, phong trào của Hội và địa phương. Ông cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng đội, những gia đình khó khăn ở địa phương phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Hàng năm gia đình ông ủng hộ hàng chục triệu đồng để hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật sản xuất và thăm hỏi, tặng quà người có công, hộ nghèo, hội viên CCB gặp khó khăn. Từ phát triển kinh tế trang trại, gia đình CCB Nguyễn Văn Trọng đã vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp tích cực vào phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở huyện Hưng Hà.

Vườn cây ăn quả của CCB Nguyễn Văn Trọng.

Mai Thư

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày