Thứ 7, 18/05/2024, 20:20[GMT+7]

5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Thứ 3, 28/09/2021 | 09:48:27
1,422 lượt xem
Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có trên 103.700 hội viên, sinh hoạt tại 364 cơ sở hội, trong đó có 260 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 104 hội cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Phần lớn hội viên sống ở vùng nông thôn. Khoảng 70% gia đình CCB sản xuất nông nghiệp, 14% sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 16% kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề khác. Toàn Hội có trên 38% hội viên hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng, kinh tế gia đình tương đối ổn định. Số còn lại chủ yếu làm nông nghiệp nhưng hầu hết tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút vì những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt, đời sống gặp nhiều khó khăn cần sự giúp đỡ của chính quyền, của các cấp hội và cộng đồng.

Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Đỗ Cao Tuyển, xã Đông La (Đông Hưng) cho lợi nhuận hơn 4 tỷ đồng/năm. Ảnh tư liệu

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề 3 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam (khóa II), để giúp CCB phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội thường xuyên quán triệt mục đích, ý nghĩa của phong trào, tổ chức 22 lớp tập huấn cho 6.820 lượt cán bộ các cấp hội về các chương trình, dự án cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và của tỉnh; chỉ đạo thường trực các huyện, thành hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 1.068 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 97.739 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản; sửa chữa vận hành máy công cụ; hướng dẫn xây dựng trang trại, ao đầm; lựa chọn cây, con giống và thời vụ sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh có 277 CCB sản xuất theo mô hình trang trại tổng hợp; 36 CCB tích tụ 186,7ha ruộng, trong đó 12 gia đình tích tụ từ 5ha trở lên để cấy lúa chất lượng cao, trồng cây dược liệu, cây ăn quả. Tiêu biểu là CCB Trần Mạnh Báo, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed đã nghiên cứu chọn tạo được nhiều giống lúa chất lượng cao, xây dựng thương hiệu gạo “Niêu Vàng” được thị trường chấp nhận, giải quyết việc làm cho trên 350 lao động. CCB Ngô Văn Chuẩn (xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) tích tụ 20ha đất cấy lúa chất lượng cao thu nhập gần 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 10 - 15 lao động. CCB Phạm Văn Tràng (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) nuôi từ 1 - 2 vạn con gà đẻ trứng thương phẩm, cung cấp ra thị trường khoảng 4,5 triệu quả trứng và 25 tấn gà thịt/năm, thu lãi 600 - 650 triệu đồng.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 126 doanh nghiệp do CCB làm chủ, sản xuất, kinh doanh hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động. Tiêu biểu là CCB Nguyễn Quang Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Anh (Quỳnh Phụ) chuyên xây dựng các công trình dân dụng và kết cấu hạ tầng, bảo đảm việc làm thường xuyên cho 320 lao động. Từ năm 2016 đến nay, CCB Nguyễn Quang Tiệp đã ủng hộ xây dựng nông thôn mới, quỹ uống nước nhớ nguồn, quỹ phòng, chống Covid-19 trên 1,9 tỷ đồng; hàng năm tặng quà gia đình chính sách, đồng đội trong Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên 200 triệu đồng. CCB Trần Văn Vực, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng (Hưng Hà) sản xuất, kinh doanh bông vải sợi, dệt may, giải quyết việc làm cho gần 350 lao động thường xuyên và trên 3.000 lao động vệ tinh, ủng hộ xây dựng nông thôn mới và các loại quỹ do địa phương phát động gần 1 tỷ đồng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hoan, xã Thái Phương từ năm 2010 đến khi cụ qua đời (năm 2020), cùng địa phương lo hậu sự chu đáo.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, toàn tỉnh có 63 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, quỹ tín dụng nhân dân do CCB làm chủ, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, vận tải, khám chữa bệnh, giáo dục mầm non chấp hành đúng các quy định của pháp luật và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tiêu biểu là CCB Hoàng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (Hưng Hà) mỗi năm khám chữa bệnh cho gần 90.000 lượt bệnh nhân bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công ty và Bệnh viện giải quyết việc làm cho trên 300 lao động; CCB Hoàng Ngọc Thảo ủng hộ xây dựng nông thôn mới, quỹ uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện, quỹ phòng, chống Covid-19 trên 1,7 tỷ đồng.

CCB Đào Viết Thoàn, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chủ cơ sở chữa bỏng ở xã An Quý (Quỳnh Phụ) 5 năm qua đã chữa khỏi cho gần 8.500 bệnh nhân bỏng và vết thương khó liền, miễn tiền thuốc cho trên 4.230 bệnh nhân nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi với số tiền 2,6 tỷ đồng, ủng hộ xây dựng nông thôn mới 250 triệu đồng. CCB Phạm Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên (thành phố Thái Bình), sĩ số học sinh của trường ổn định khoảng 200 cháu, giải quyết việc làm cho trên 20 lao động, nhà trường có đầy đủ các phòng học chức năng, có ô tô đưa đón học sinh, trang trại thực hành với diện tích 2ha phục vụ học tập, vui chơi của các cháu.

Cùng với vận động, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh của CCB tiếp tục hoạt động, các cấp hội CCB trong tỉnh thực hiện tốt việc giúp đỡ CCB nghèo bằng việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 460 tỷ 26 triệu đồng cho 12.884 khách hàng, gây quỹ nội bộ với tổng số tiền 27 tỷ 50 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi; đồng thời xây dựng các mô hình CCB giúp nhau về giống, vốn, công cụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm để vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu là mô hình nuôi bò sinh sản, gà giống Đông Tảo tại xã Tân Học (Thái Thụy); mô hình trồng cây vụ đông tại xã Điệp Nông (Hưng Hà); tổ hợp tác đánh bắt gần bờ kết hợp bảo vệ an ninh biển và tổ bảo vệ rừng ngập mặn tại huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy là những điểm sáng giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp. Từ hiệu quả của phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội hiện là 0,34% (giảm 0,58%), hộ cận nghèo 0,58% (giảm 0,4%) so với năm 2016. Có 31% hội cơ sở xã, phường, thị trấn không còn gia đình CCB thuộc hộ nghèo.

Tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm qua đã có 4 tập thể, 40 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 7 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam khen thưởng, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 21 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Phát huy kết quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi thời gian qua, để tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian tới, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, động viên các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam, gương mẫu thực hiện, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, vận động CCB giúp nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, bao tiêu sản phẩm để vươn lên thoát nghèo bền vững, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ CCB là chủ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư mở rộng nhà xưởng, đổi mới công nghệ, tích tụ đất đai, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và thị trường tiêu thụ để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, gắn phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, làm cho phong trào mang tính xã hội rộng rãi, không chỉ lan tỏa trong tổ chức hjội mà là điểm sáng trong cộng đồng dân cư để mọi người noi theo.

Nguyễn Văn Hán
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày