Thứ 7, 18/05/2024, 14:03[GMT+7]

Xét xử 10 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 29/10/2021 | 22:16:13
3,258 lượt xem
Ngày 29/10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1975; Trần Văn Giáp, sinh năm 1984 (cùng trú tại xã An Mỹ); Nguyễn Xuân Cường, sinh năm 1975; Phạm Trường Giang, sinh năm 1981 (cùng trú tại thị trấn An Bài); Đinh Bá Duy, sinh năm 1998; Đinh Bá Luyện, sinh năm 1987; Trần Đức Toàn, sinh năm 1988 (cùng trú tại xã An Lễ); Phạm Thế Hùng, sinh năm 1985; Trần Văn Duẩn, sinh năm 1988 (cùng trú tại xã Đông Hải) và Đặng Xuân Thắng, sinh năm 1982, trú tại xã An Ninh (Quỳnh Phụ) về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 134, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo nội dung kết luận tại cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Bình là người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ ngày 16/9/2019. Trước khi tham gia đấu giá, Bình rủ Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Giáp, Trần Đức Toàn, Trần Văn Duẩn, Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Phạm Trường Giang, Phạm Thế Hùng, Đặng Xuân Thắng, Trần Đức Tuấn, Đào Văn Đại, Đinh Bá Phương và một số người khác đến Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ để nếu xảy ra xô xát, đánh nhau thì sẽ đánh lại. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại sân Trung tâm, các đối tượng đã có hành vi hô hào, mang theo kiếm, gậy bóng chày, mũ cối đuổi đánh các anh Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Quang Thành và Nguyễn Tuấn Kim Thành, gây mất trật tự trị an và làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Nguyễn Xuân Cường và Trần Văn Giáp có hành vi hô hào, thúc giục Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Trần Văn Duẩn vô cớ dùng kiếm trực tiếp chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Quang Thành. Hậu quả, anh Nguyễn Quang Thành bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%; anh Nguyễn Tuấn Kim Thành bị thương nhưng không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đang ở đâu nên không tiến hành giám định được tỷ lệ thương tích, còn anh Trần Ngọc Toàn không bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Bình được Đinh Bá Duy nói cho biết Duy chém anh Nguyễn Quang Thành nên Bình đã 7 lần bồi thường hỗ trợ anh Thành với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các đối tượng Trần Đức Tuấn, Đinh Bá Phương, Đào Văn Đại đều bỏ trốn, không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định tách vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm, trên cơ sở kết quả thẩm vấn, tranh tụng và xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 9 năm tù; Nguyễn Xuân Cường 8 năm tù; Trần Văn Giáp 8 năm tù; Đinh Bá Duy 8 năm 3 tháng tù; Đinh Bá Luyện 7 năm 9 tháng tù; Trần Văn Duẩn 7 năm 9 tháng tù với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 134 và Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Trường Giang 2 năm 6 tháng tù; Trần Đức Toàn 2 năm tù; Phạm Thế Hùng 2 năm tù và Đặng Xuân Thắng 2 năm 3 tháng tù với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Được biết trước khi bị tuyên án, bị cáo Trần Xuân Giáp đang chấp hành án phạt 2 năm 9 tháng tù với hai tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “đánh bạc”; bị cáo Phạm Trường Giang đang chấp hành án phạt 1 năm 3 tháng tù với tội danh “Cố ý gây thương tích”; bị cáo Đặng Xuân Thắng đang chấp bản án 1 năm 8 tháng tù với tội danh “Đánh bạc”.

P.V

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày