Thứ 6, 19/04/2024, 14:55[GMT+7]

Tiền Hải: Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường

Thứ 3, 31/01/2023 | 08:09:59
3,475 lượt xem
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải tham gia trồng cây mùa xuân tại cảng cá Cửa Lân.

Chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn Tiền Hải cho biết: Xác định lực lượng thanh niên có vai trò quan trọng, xung kích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Chấp hành Huyện đoàn thường xuyên tuyên truyền để mỗi đoàn viên, thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên duy trì, đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường như: tổ chức nhiều đợt vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, bãi biển; vận động đoàn viên, thanh niên hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình; thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tổng vệ sinh môi trường đường, ngõ thôn, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải... Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn đảm nhận các tuyến đường giao thông tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền để mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên, khuyến khích người thân, cộng đồng nơi mình sinh sống có ý thức trồng và bảo vệ cây xanh. Nhờ đó, phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Tiền Hải đã dần trở thành hành động thường xuyên, thói quen hàng ngày, hàng giờ và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Trong các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, đoàn viên, thanh niên huyện Tiền Hải phối hợp hiệu quả với các xã, thị trấn, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiến hành thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, vớt bèo, vật cản tại các trục sông, mương, hệ thống thoát nước trước khi nhân dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Tuyên truyền đến các hộ gia đình bỏ rác đúng quy định, vệ sinh môi trường tại gia đình, quanh khu dân cư. Hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt ngay trong gia đình. Bằng những việc làm cụ thể, đoàn viên, thanh niên huyện Tiền Hải đã triển khai công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi và nhân dân tại xã Nam Hải, Tây Lương, Tây Phong; công trình “Hàng cây thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”, “Hành trình thứ hai của lốp xe” tại xã Tây Giang, Phương Công; tham gia trồng 3.000 cây xanh tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ba Lạt; trồng và chăm sóc trên 10.000 cây phi lao với sự tham gia của 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên. Đóng góp 300 ngày công để thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên như xây dựng công trình vui chơi cho trẻ em xã Tây Phong, vệ sinh đê biển và bờ biển tại xã Đông Minh. Tích cực tuyên truyền đến du khách nâng cao ý thức khi đi tắm biển, không vứt rác bừa bãi, phòng tránh tai nạn đuối nước tại cồn Vành, xã Nam Phú. Đoàn Thanh niên xã Nam Hải với công trình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng trị giá 15 triệu đồng.

Thiếu niên huyện Tiền Hải tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.

Đông Hoàng là xã ven biển, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy nhiều người dân đã tích cực trồng, bảo vệ rừng ngập mặn, tạo “vành đai xanh” góp phần hạn chế triều cường, xâm nhập mặn. 

Chị Trần Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: Phong trào xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên, học sinh tham gia. Ngoài tặng 30 thùng chứa rác cho trường học, Đoàn Thanh niên còn tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng. Tết trồng cây năm nay, hưởng ứng trồng 10.000 cây xanh các loại do Huyện đoàn phát động, Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng cùng nhân dân đã lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương như cây sú vẹt, bần, thông. Nhờ bảo vệ tốt rừng ngập mặn nên hệ thống đê biển của địa phương được bảo đảm an toàn hơn. Đồng thời, trồng rừng cũng góp phần nuôi trồng thủy sản của nhân dân ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Trần Thị Sen chia sẻ thêm, chương trình tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay được tổ chức, Huyện đoàn đã phát động tới đoàn viên, thanh niên trồng 10.000 cây xanh, cây ăn quả, cũng như tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của phong trào trồng cây và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ trồng nhiều cây xanh tại khuôn viên cơ quan, doanh nghiệp, các địa phương, Đoàn Thanh niên sẽ tham gia trồng các vườn cây thanh niên, đường hoa, chăm sóc, xây dựng nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại các địa phương. Qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường. Vận động các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia trồng cây xanh, vườn hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày