Thứ 3, 21/05/2024, 01:43[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 3, 20/06/2023 | 21:21:26
3,367 lượt xem
Hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, huyện Quỳnh Phụ tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phần nào giúp các em yên tâm, vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2023.

Không để trẻ em bị bỏ lại phía sau

Trong cái nắng oi ả của mùa hè, chúng tôi đến thăm gia đình em Trần Vũ Huy, thôn Đào Động, xã An Lễ. Căn nhà rộng chừng 40m2, xung quanh là những mảng tường bong tróc, mái nhà lợp ngói theo thời gian đã xô lệch nhìn thấy ánh nắng cũng chính là nơi dành cho 6 người sinh hoạt hàng ngày. Được biết, hoàn cảnh của em Huy rất khó khăn, gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã, bố em bị tai nạn lao động không làm được việc nặng, mẹ không có công việc ổn định; gia đình còn có bà tuổi đã cao và 2 em nhỏ. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều năm liền Huy đều đạt thành tích cao trong học tập. Để động viên những cố gắng, nỗ lực của em, qua khảo sát thực tế, cuối tháng 5/2023, quỹ “Tiếp sức đến trường” phối hợp với một số đơn vị trong huyện đến động viên và trao tặng kinh phí 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình em xây dựng ngôi nhà mới, tạo điều kiện để em có cuộc sống ổn định, yên tâm học tập. Xúc động vì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, em Huy tâm sự: Sắp tới được ở trong căn nhà mới em rất vui và sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để đáp lại sự quan tâm của mọi người.

Với em Hòa Hương Diệu, học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học và THCS An Dục dù gia đình không thuộc diện hộ nghèo nhưng cuộc sống của gia đình em cũng rất khó khăn. Nhà có 5 người thì có 3 người sức khỏe yếu, trong đó bà tuổi đã cao thường xuyên ốm đau, bố khuyết tật, chị gái mắc chứng bệnh thần kinh; mọi sinh hoạt trong gia đình dựa vào số tiền vài triệu đồng của mẹ làm công nhân. Khó khăn là vậy, song từ năm lớp 3 đến lớp 9 Diệu luôn là học sinh giỏi cấp huyện. Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay, được nhận quà từ quỹ bảo trợ trẻ em của huyện, Diệu rất vui: Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ, tết dành cho thiếu nhi, em đều được nhận quà từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân. Em rất biết ơn và sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi.

Đại diện quỹ “Tiếp sức đến trường” trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mới cho em Trần Vũ Huy, xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

Để trẻ em được phát triển toàn diện

Huyện Quỳnh Phụ hiện có hơn 5.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó khoảng 800 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, để trẻ em được phát triển toàn diện, việc chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho trẻ, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng. 

Bà Phạm Thị Thúy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hàng năm, quỹ bảo trợ trẻ em huyện kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ kinh phí để chăm lo cho các em. Từ nguồn kinh phí tiếp nhận, huyện chủ trì phối hợp thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ khám sàng lọc và khám chữa bệnh miễn phí cho một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đặc biệt, trong tháng hành động vì trẻ em vừa được huyện phát động vào cuối tháng 5, quỹ bảo trợ trẻ em huyện cũng đã vận động được trên 300 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị, đoàn thể, cá nhân. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ được quỹ bảo trợ trẻ em huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, để các em được phát triển toàn diện.

Cùng với nguồn kinh phí quỹ bảo trợ trẻ em huyện, các tổ chức, đoàn thể của huyện luôn phát động các phong trào, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em. 

Bà Giang Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hướng về trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội trong huyện đã kêu gọi, phát động tới các tổ chức, đơn vị, trường học tổ chức nhiều hoạt động như nuôi lợn nhân đạo, nhận đỡ đầu, tặng xe đạp, chương trình tiếp sức đến trường... giúp các em vơi bớt khó khăn để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Từ đầu năm đến nay, Hội đã huy động được tiền và hiện vật quy ra tiền trị giá trên 852 triệu đồng để trao tặng học bổng, tặng sữa, tặng quà tết... cho trên 3.300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây sẽ là nguồn động lực để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nguyễn Cường 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày