Chủ nhật, 28/04/2024, 19:42[GMT+7]

Võ Quốc Uy vào chung kết đơn lẫn đôi quần vợt U.14 châu Á

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:35:40
755 lượt xem
Tay vợt 13 tuổi Võ Quốc Uy giành quyền vào chơi trận chung kết đơn lẫn đôi nam giải quần vợt U.14 châu Á (nhóm 2) - Cúp Hưng Thịnh diễn ra tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM).

Tay vợt 13 tuổi Võ Quốc Uy có màn trình diễn ấn tượng tại giải quần vợt U.14 châu Á. Ảnh: Khả Hòa.

Ở bán kết diễn ra hôm nay, Quốc Uy đánh bại tay vợt Rakib Hossain (Bangladesh) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1). Đó là chiến thắng đầy thuyết phục của Quốc Uy vốn được chọn là hạt giống số 1 đơn nam.

Quốc Uy sinh ra tại Việt Nam, bắt đầu Mỹ từ năm 4 tuổi và sớm được gia đình cho làm quen với quần vợt. Quốc Uy tiến bộ nhanh vào tốp 3 lứa tuổi U.13 ở Florida, vô địch U.12 Việt Nam năm 2016, vô địch U.14 Việt Nam năm 2017 trong màu áo TP.HCM.

Quốc Uy được các HLV đánh giá có lối đánh hiện đại, chủ động chơi tấn công với cú trái 1 tay khá hay. Anh di chuyển, phán đoán tình huống tốt, có khả năng kiểm soát thế trận, tăng tốc mạnh mẽ khi cần thiết.

Đối thủ của Quốc Uy ở chung kết diễn ra ngày mai (13.1) là tay vợt Taym Alazmeh (Syria). Trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn khi 2 tay vợt này được đánh giá cân tài, cân sức.

Không những xuất sắc vào chung kết đơn nam, Quốc Uy đứng cùng Dương Thiên Quang còn giành quyền vào chung kết đôi nam sau chiến thắng 2-0 (6/0, 6/1) trước Sami Zeb Khan/Kumar (Pakistan).

Ở đơn nữ, cả 2 đại diện Việt Nam là Lê Thảo Hân, Nguyễn Minh Thúy Hằng đều dừng bước ở bán kết. Thảo Hân thua Breidy (Lebanon) 0-2 (0/6, 1/6), Thúy Hằng thất thủ trước Safi (Iran) 0-2 (1/6, 2/6).

Theo Thanh niên

  • Từ khóa