Chủ nhật, 19/05/2024, 20:13[GMT+7]

Thái Thụy: Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Thứ 6, 28/07/2023 | 07:22:13
10,725 lượt xem
Phát huy vai trò “bà đỡ”, Hội Nông dân huyện Thái Thụy đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật và định hướng phát triển các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trang trại tổng hợp của gia đình ông Trần Ngọc Thuẫn, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã tín chấp với các ngân hàng cho 3.746 lượt hội viên vay với tổng dư nợ đến nay 331 tỷ đồng; phối hợp cung ứng trên 800 tấn phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm. Trong 5 năm 2018 - 2023, các cấp hội còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 2.350 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút 141.290 lượt hội viên tham gia; tổ chức 162 lớp dạy nghề, tạo việc làm mới cho 5.816 người lao động. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn tổ chức 46 buổi tuyên truyền, hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử postmart.vn; đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 2 chi hội nghề nghiệp và 25 tổ liên kết.

Nhờ có vốn, kiến thức, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao và giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Quý Đôn, thôn Vân, xã Thụy Ninh thuộc diện khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu từ cấy lúa khoảng 2 triệu đồng/tháng. Năm 2003, được sự hỗ trợ của UBND xã và Hội Nông dân xã, gia đình ông đã chuyển đổi diện tích cấy lúa năng suất thấp vùng ven đê để xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp.  

Ông Đôn chia sẻ: Trong quá trình xây dựng mô hình, Hội Nông dân xã còn tư vấn, động viên gia đình tôi ký hợp đồng với Công ty CP Thức ăn gia súc Việt Phương xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung liên hoàn. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã thường xuyên đến động viên, tư vấn chúng tôi những cách làm mới, tạo điều kiện được vay vốn để vực dậy mô hình. Hiện tại, gia đình tôi nuôi hơn 200 con lợn thương phẩm và 20 con lợn nái ngoại trên diện tích rộng 2.200m2. Mỗi năm xuất bán khoảng 70 tấn lợn thịt và 1.100 con lợn giống. Sau khi trừ chi phí cho thu nhập khoảng 720 triệu đồng/năm. Ngoài ra trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng; đồng thời, hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật cho 5 hộ ở trong và ngoài xã.

Thực tế cho thấy, hoạt động hỗ trợ của hội nông dân các cấp không chỉ giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi phương thức canh tác, nâng cao giá trị sản phẩm. 

Trong khi nhiều nông dân trong xã vẫn đang trông chờ vào việc cấy lúa, ông Trần Ngọc Thuẫn, thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên đã mạnh dạn chuyển đổi 1 mẫu đất ruộng kém hiệu quả để phát triển mô hình nuôi bò, cá trắm đen, nuôi ốc kết hợp trồng cây thanh long cho thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm. 

Ông Thuẫn cho biết: Sau khi tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm tại các mô hình phát triển kinh tế giỏi tiêu biểu do Hội Nông dân xã tổ chức, chúng tôi đã nắm bắt được nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm để ứng dụng vào sản xuất thực tế mang lại hiệu quả cao.

Bà Phan Thị Tố Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Duyên cho biết: Toàn xã hiện có 14 trang trại tổng hợp được hội viên nông dân đầu tư phát triển tốt. Tổng diện tích gieo cấy toàn xã là 295,5ha. Hội đã chủ động tuyên truyền hội viên, nông dân tích cực gieo cấy hết diện tích, xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất. UBND xã đã giao HTX SXKD DVNN cấy trên 20ha lúa thương phẩm tại vùng sản xuất lúa tập trung. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ diện tích ruộng bỏ hoang trên địa bàn xã xuống còn 6,8ha, năng suất lúa bình quân của địa phương ước đạt 68 tạ/ha/vụ.

Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết thêm: Bên cạnh hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân huyện Thái Thụy còn giúp đỡ 400 - 500 hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, phương thức sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Thông qua những việc làm thiết thực này góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn xã còn 0,2%/năm.  Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, vươn lên làm giàu. Trong đó, trọng tâm là chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, hỗ trợ cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Quý Đôn, xã Thụy Ninh cho thu nhập khoảng 720 triệu đồng/năm.


Nguyễn Triệu