Thứ 5, 02/05/2024, 10:32[GMT+7]

Thái Thụy: Phấn đấu gieo cấy trên 11.400 ha lúa xuân năm 2024

Thứ 5, 23/11/2023 | 17:01:01
1,813 lượt xem
Chiều ngày 23/11, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2024; bổ khuyết một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ xuân năm 2024, Thái Thụy phấn đấu gieo cấy trên 11.400ha, lúa chất lượng cao chiếm 45% (5.130ha); gieo trồng 9.350ha cây màu. Huyện tiếp tục thực hiện, đánh giá hiệu quả các mô hình: Lúa rươi tại các xã Thụy Ninh, Thụy Việt, Hồng Dũng; dưa, bí các loại tại xã Dương Phúc; lúa hàng hóa tại xã Thụy Dân…Tổ chức quy hoạch, triển khai thực hiện thành công mô hình phát triển thương hiệu lúa gạo Thái Bình tại Thái Thịnh với giống lúa TBR225 với diện tích 100-150ha theo Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh. Trong chăn nuôi huyện phấn đấu và duy trì phát triển đàn lợn đạt 97.800 con trở lên, đàn trâu bò đạt 8.250 con, đàn gia cầm đạt 1.980.000 con trở lên; nuôi trồng thủy sản đạt hơn 4.200 ha.

Tại hội nghị, UBND huyện bổ khuyết một số nhiệm vụ cần tổ chức thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình nước sạch nông thôn, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chương trình thắp sáng đường quê, chương trình xây dựng NTM.

Huyện Thái Thụy phấn đấu gieo trồng 9.350 ha cây màu năm 2024.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức và thực hiện theo lịch thời vụ; thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế, chế biến; khuyến khích người dân tích tụ, tập trung đất đai, tăng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả bền vững; các địa phương xây dựng mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm; thực hiện điều tiết nguồn nước, làm tốt công tác khơi thông dòng chảy trên các trục kênh chính và hệ thống kênh mương nội đồng thuận lợi cho công tác tiêu úng. Căn cứ điều kiện thực tế sản xuất, UBND huyện sẽ ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp với nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất nông nghiệp năm 2024.

Nguyễn Thắm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày