Thứ 5, 25/04/2024, 11:29[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 05/07/2021 | 11:51:03
2,738 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

 Tiêu biểu như cộng tác viên: Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); Đoàn Hồng Minh (Hưng Hà); Hoàng Tiến, Xuân Nha, Đỗ Lâm Hà (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Hoàng Tiến (Vũ Thư); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiền Hải); Thanh Tâm, Nguyễn Hiệu, Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Vũ Đông, Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Thu Thảo, Mạnh Tường, Hoài Thương (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Chu Giang Phong, Trịnh Thế Mạnh (Gia Lai); Trương Thị Kim Thúy, Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Nguyễn Đình Ngạn (Hải Phòng); Lê Văn Trường, Trần Thị Thùy Linh (Sóc Trăng); Nguyễn Đức Tình (Hà Giang); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)…

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, cộng tác viên Nguyễn Tường Thuật có thơ “Về làng tìm lại”; Đặng Văn Toàn có thơ “Trường Sơn vẫn gió”; Đoàn Hồng Minh có thơ “Chiều quê nhớ bạn”; Xuân Nha có thơ “Hai đầu cánh võng nhớ thương”; Hoàng Tiến có thơ “Chị tôi”. Bài thơ “Chị tôi” ngắn gọn, súc tích kể nỗi niềm của người vợ liệt sĩ trong ngày đón chồng trở về khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động: “Chị tôi ôm chiếc tiểu sành/Miệng cười mếu máo mừng anh đã về/Chia tay son sắt lời thề/Thủy chung chờ đợi anh về đoàn viên/Chiến tranh tàn khốc triền miên/Chị chờ. Mưa bốn thập niên trắng trời…”.

Lĩnh vực nông nghiệp, cộng tác viên Tiên Dung đưa tin xã Duy Nhất (Vũ Thư) thực hiện mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa đặc sản. Với lợi thế là vùng có giống lúa nếp Bể truyền thống, xã Duy Nhất là 1 trong 9 địa phương được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn thực hiện “Mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa đặc sản phục vụ thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ở vụ mùa năm 2021”…

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cộng tác viên Phạm Đông đưa tin: Ban CHQS huyện Tiền Hải tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đội tự vệ súng máy phòng không 12,7mm thuộc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu. Cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; ban hành quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú và tin về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

Trong tuần, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các địa phương trong tỉnh, tiêu biểu cộng tác viên Nguyễn Hiệu có bài “Phòng, chống dịch Covid-19 cần lắm ý thức tự giác của mỗi người”; Hoài Thương có bài: “Quỳnh Phụ chung sức đồng lòng chống dịch”; Mạnh Tường đưa tin: “Công an huyện Quỳnh Phụ xử phạt 48 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19”; Nguyễn Đình Ngạn có thơ “Chung sức đồng lòng”; Thu Thảo đưa tin “Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly”...

Công tác nhân đạo từ thiện, cộng tác viên Vũ Đông đưa tin “Trao học bổng Quỹ Thiện tâm năm học 2020 - 2021”; Thanh Huyền đưa tin “Trao nhà tình nghĩa cho hoàn cảnh khó khăn”… Hưởng ứng cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021, tác giả Đỗ Lâm Hà có bài “Họ Quách làng Lại Xá khuyến học”.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Trong thời gian tới, đề nghị các cộng tác viên tập trung phản ánh các giải pháp cụ thể, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hoạt động thiết thực kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) và ngày truyền thống của các ngành, đơn vị. Phản ánh kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Phản ánh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; việc triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” do UBND tỉnh phát động và hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tích cực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh; công tác chủ động phòng, chống lụt, bão, thiên tai... tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các gương điển hình trên các lĩnh vực. Đồng thời, tích cực tham gia các cuộc thi báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị tổ chức…

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày