Thứ 7, 20/04/2024, 19:11[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 03/10/2022 | 06:55:34
4,027 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các CTV: Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Bình Vân (Công an tỉnh); Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Hồng Thắm (Đài TTTH Tiền Hải); Hoàng Linh, Đức Thương (Đài TTTH Đông Hưng); Tiên Dung, Đức Nhã, Minh Nhâm (Đài TTTH Vũ Thư); Duy Mạnh, Trúc Lành, Thanh Điệp (Đài TTTH Hưng Hà); Hồng Sơn, Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Nguyễn Đình Thu (Bình Định); Bùi Nhật Lai (Thái Nguyên); Phan Thành Minh (Lâm Đồng)... 

Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2022), CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Phát huy vai trò, trách nhiệm và gương mẫu của người cao tuổi theo tư tưởng Hồ Chí Minh” viết về nét đẹp truyền thống của dân tộc đối với người cao tuổi cũng như vai trò những đóng góp to lớn của người cao tuổi qua các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Theo bài viết, “Kính già yêu trẻ” là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi là góp phần phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người cao tuổi trong thời kỳ mới. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, là nét đẹp văn hóa và hạnh phúc của dân tộc, của mỗi người, của mỗi gia đình...

Hướng tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tòa soạn nhận được nhiều thơ, tản văn, truyện ngắn về chủ đề này. CTV Phạm Minh Giang gửi cộng tác nhiều bài thơ viết về mẹ, về chị với tình cảm trân trọng, yêu thương: “Mẹ”, “Nếu em là hoa trái”, “Chị lá em hoa”, “Mẹ tôi”, “Bóng mẹ”, “Ngọn đèn của mẹ”, “Lời ru của mẹ”... 

Hướng tới lễ hội thu chùa Keo năm 2022, các CTV Tiên Dung, Đức Nhã, Minh Nhâm có phóng sự truyền hình “Chùa Keo - nơi lưu giữ nghệ thuật kiến trúc và văn hóa độc đáo” giới thiệu khá chi tiết về di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư. Không chỉ là danh lam thắng tích linh thiêng, là niềm tự hào của người dân Thái Bình, chùa Keo với lễ hội truyền thống còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh... Viết về gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, CTV Trúc Lành có bài “Trái ngọt từ niềm đam mê” giới thiệu ông Vũ Quốc Khánh ở thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà. Với 1 mẫu thanh long ruột đỏ được ông Khánh dày công lai tạo trong nhiều năm và đã thành công, đến nay đã cho thu lãi 600 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, ông Khánh còn giúp tạo việc làm cho 4 lao động địa phương. Ông Vũ Quốc Khánh là điển hình của sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, cần được biểu dương, nhân rộng... 

Viết về vấn đề xã hội, CTV Nguyễn Thị Loan có bài “Bí quyết bảo vệ con khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục” với tổng hợp nhiều lời khuyên do các chuyên gia tâm lý đúc kết để các bậc cha mẹ lưu ý bảo vệ con mình... Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. 

Thời gian tới, đề nghị các CTV tiếp tục phản ánh việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, các gương điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt. Tiếp tục phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Phản ánh hoạt động của các địa phương, đơn vị trong phòng, chống lụt bão; sản xuất vụ mùa, vụ đông; phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Phản ánh các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 - 18/11/2022). Tuyên truyền, giáo dục nhân các sự kiện, kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành, đơn vị, nhất là Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX năm 2022; ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10), ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10), ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10), ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10), ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10), ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)... 

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@ baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Lương Hồng Hải - 2 năm trước

Tôi là con rể cuả Tiền Hải, TB, là thầy thuốc vừa là nhà thơ. Tôi muốn gửi Giải pháp ngăn chặn và dập tắt dịch cúm Covid19, đã gửi đến Cục sở hữu Trí tuệ để đăng ký.

Tải thêm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày