Thứ 6, 29/03/2024, 00:22[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 12/07/2021 | 08:53:18
2,303 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Văn Quạt (Thái Thụy); Công Liêm, Hoằng Quân (thành phố Thái Bình); Đoàn Duy Tuyên (Hội Cựu chiến binh tỉnh); Nguyễn Thị Kim Nương (Quỳnh Phụ); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Thu Hà (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lại Hợp Khánh (BĐBP tỉnh); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiền Hải); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Mạnh Tường, Hoài Thương (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Phạm Hưng, Vũ Đông, Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Hồng Thắm (Đài TTTH Tiền Hải); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Nguyễn Minh Tùng (Bắc Giang); Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh); Thanh Hoàng (Cần Thơ); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Nguyễn Tấn Tuấn (Bình Định)…

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, cộng tác viên Công Liêm có bài: “Nhớ vào thăm rồi đón em về”. Bài viết xúc động về ông Vũ Công Bính đã thực hiện được di nguyện của mẹ liệt sĩ Bùi Thị Nhỡ trước lúc lâm chung là tìm và đón em trai là liệt sĩ Vũ Công Hùng về quê hương: “Con nhớ vào Bình Định thắp hương cho em Hùng và đón em về cho mẹ nhé…”. Cùng chủ đề, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn có bài: “Nhà nước ta tri ân thương binh, liệt sĩ nhân dịp 27/7/2021”; Nguyễn Thị Kim Nương có bài “Cảm nhận sau khi đọc bài thơ “Đồng đội” của nhà thơ Đỗ Tiếp”; Hoằng Quân có thơ “Anh thương binh làng tôi”; Nguyễn Văn Quạt có thơ “Chiều nghĩa trang liệt sĩ”, “Nhớ”, “Hồn làng”…

Nhân ngày Dân số thế giới 11/7, cộng tác viên Thu Hà có bài “Ưu tiên cho sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản của tất cả mọi người”.

Các tin, bài thời sự khác, tiêu biểu cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tô Phượng đưa tin: Tính đến ngày 8/7, Công an huyện Đông Hưng đã thu nhận 134.834 hồ sơ, đã chuyển 48.450 hồ sơ về Bộ Công an để cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; Lại Hợp Khánh đưa tin: 6 tháng đầu năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuần tra, giám sát trên 1.000 lượt cả trên bộ và trên biển và tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương theo dõi, hướng dẫn ngư dân ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Cộng tác viên Thành Đô đưa tin: Bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh đã hủy nổ an toàn quả bom nặng 250kg được phát hiện trước đó tại Km15 + 030, thuộc địa phận xã Đông Xá, huyện Đông Hưng trong khi thi công xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; Phạm Đông đưa tin: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đại biểu HĐND xã, thị trấn huyện Tiền Hải.

Cộng tác viên Đoàn Duy Tuyên đưa tin: Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy tín chấp cho 2.214 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế; Tiên Dung đưa tin: Huyện Vũ Thư 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số.

Lĩnh vực y tế, cộng tác viên Nguyễn Hiệu đưa tin: 6 tháng đầu năm phát hiện 27 trường hợp nhiễm HIV và bài “Người dân không nên chủ quan khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm test nhanh”; Hồng Thắm đưa tin: Tiền Hải truy vết và hoàn thành cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19; Lương Thế Lộc đưa tin: Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ công chức và người lao động ngành Thuế Thái Bình, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO, Công ty Cổ phần May Hà Thành, Công ty Cổ phần Damsan...

Gương điển hình tiên tiến, cộng tác viên Trúc Lành có bài: “Bắt đất hoang nhả vàng” viết về anh Đoàn Văn Kha, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà với mô hình chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày