Thứ 6, 26/04/2024, 13:30[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 16/05/2022 | 09:00:07
3,347 lượt xem

Ảnh minh họa.

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như CTV Bùi Minh Khang (Đông Hưng); Tường Thuật (Thái Thụy); Thúy Mai, Hà Thị Luyện (thành phố Thái Bình); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Vũ Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Tô Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Lệ Xuân, Hoài Thương, Mai Tăng (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Đào Bích Hạnh (Đài TTTH thành phố); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Trần Quang Hợi (Hà Nam); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Nguyễn Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Lê Thị Ngọc Nữ (Trà Vinh); Vũ Toàn Thắng (Ninh Bình); Trần Thị Thanh Tú (Phú Thọ); Chu Giang Phong, Trịnh Thế Mạnh (Gia Lai); Bùi Nhật Lai (Thái Nguyên); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Anh Tuấn (Bà Rịa Vũng Tàu); Lê Thành Văn (Đắk Lắk); Trần Kỳ Duyên (Sóc Trăng); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định)…

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Tòa soạn nhận được nhiều thơ về chủ đề này, tiêu biểu CTV Nguyễn Anh Tuấn có bài “Ngày 19/5 nhớ Bác”; Trần Kỳ Duyên có thơ “Nhớ ngày sinh nhật Bác”; CTV Hà Thị Luyện có bài “Trồng cây nhớ Người”; CTV Bùi Minh Khang có bài “Đường mòn mang tên Bác”; Trần Quang Hợi có bài “Người là niềm tin tất thắng”... Bài “Về làng Sen quê Bác” của CTV Ngọc Tuyền với những câu thơ giàu sắc màu, âm thanh, hình ảnh thân thương gần gũi, giúp bạn đọc hình dung như chính mình đang được đứng giữa làng Sen quê Người, như được tận mắt nhìn ngắm, lắng nghe, chứng kiến cuộc sống của những con người bình dị nơi đây.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, CTV Phạm Minh Giang có tản văn về tuổi thơ, tiêu biểu như bài “Nụ cười trẻ thơ”; “Tuổi thơ ơi”, “Ước gì trở lại tuổi thơ”…

“Mười hai năm ấy biết bao ân tình” là bài CTV Công Liêm ghi chép lại “tự bạch” của ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình. Theo tác giả, mỗi việc ghi lại là một minh chứng của một sĩ quan cao cấp của quân đội, từng dạn dày trận mạc, từng thực tiễn đắm mình trong công tác quân sự quốc phòng địa phương. Nay đang là “thủ lĩnh” của Hội Cựu chiến binh tỉnh -  một người có am tường cơ sở, có lý luận sâu, có ý tưởng sáng tạo. Một người luôn coi trọng đề cao tinh thần đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ. Và đó chính là “thương hiệu” của Đại tá Nguyễn Văn Hán đã ghi dấu hơn 12 năm là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình…

Tin trong tỉnh, tiêu biểu CTV Trúc Lành đưa tin “Sét đánh cháy trang trại làm chết 229 con lợn tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà”. Theo tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/5/2022, sét đánh cháy trang trại lợn của hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhã, thôn Quang Trung, xã Tây Đô làm chết 229 con lợn từ 80 - 150kg và cháy toàn bộ các trang thiết bị của trang trại...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân  trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày