Thứ 6, 26/04/2024, 19:19[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 08/11/2021 | 09:36:14
2,958 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Thúy Mai, Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiền Hải); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Phạm Hưng, Đắc Hà, Thanh Huyền, Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố); Nguyễn Xuân Hoàng (Cần Thơ); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Thị Thắm (Bình Định); Tịnh Bình (Tây Ninh); Minh Thuận (Bạc Liêu); Võ Ngọt (Ninh Bình); Cao Văn Quyền, Tăng Hoàng Phi (Hà Nội); Trần Thị Thanh Tú (Phú Thọ); Lý Thị Minh Châu, Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Lê Viết Trí, Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Đinh Hạ (Nghệ An); Nguyễn Chí Ngoan, Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Bùi Nhật Lai, Võ Thị Thu Hằng (Thái Nguyên)...

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), cộng tác viên Thanh Hoàng có bài: “Mốc son chói lọi nhất của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam”; cộng tác viên Thúy Mai có thơ “Ngôi nhà mặt trận”... Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cộng tác viên Tịnh Bình có bài “Thầy tôi”; Xuân Nha có thơ “Thầy như ánh sáng trăng rằm”; Thúy Mai có thơ “Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên”; Ngọc Tuyền có thơ “Mái trường xưa”...

Chuẩn bị cho số báo tết 2022 và số xuân Nhâm Dần, cộng tác viên Cao Văn Quyền gửi các bài: “Khoảnh khắc ngọt ngào mùa xuân”, “Hình tượng con hổ trong văn hóa dân gian”, “Chuyện cọp trong nghệ thuật”; Trần Xuân Thụy có bài “Mầm chữ nghĩa”, “Chữ Tâm”; Mai Mộng Tưởng gửi cộng tác nhiều câu đối tết...

Các lĩnh vực khác, cộng tác viên Vũ Đông có tin: Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện Kiến Xương với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cộng tác viên Phạm Đông có tin: Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tập huấn công tác đảng, công tác chính trị cho chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS các xã, thị trấn huyện Tiền Hải. Cộng tác viên Lại Hợp Khánh đưa tin: Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với các tay kéo của địa phương triển khai chương trình cắt tóc miễn phí cho 130 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tay kéo biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc; Đắc Hà có tin: Xét xử vụ án cướp giật tài sản tại huyện Kiến Xương; Thanh Huyền có tin: Thu 297 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 tại huyện Kiến Xương; Đào Hạnh có tin: Thành phố Thái Bình khai mạc “Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS” năm học 2021 - 2022. Viết về gương điển hình tiên tiến, cộng tác viên Trúc Lành có bài “Người giáo viên đam mê với môn thể dục”.

Thời gian tới, đề nghị các cộng tác viên tập trung phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành và Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó nhấn mạnh quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Phản ánh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021; việc gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông năm 2021 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 (từ ngày 17/10 - 18/11/2021); hưởng ứng đợt vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/9 - 15/11/2021. Tập trung tuyên truyền việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nhất là khi phát sinh các ca nhiễm trong cộng đồng; việc thực hiện các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả đèn trời; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022… Phản ánh các hoạt động nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng !

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày