Thứ 7, 27/04/2024, 06:40[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 28/03/2022 | 09:14:17
4,181 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu là các CTV: Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Nguyễn Công Liêm, Phạm Minh Giang, Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Bình Vân (Công an tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Hồng Thắm, Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Mai Hiền (Đài TTTH thành phố); Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); Tăng Hoàng Phi, Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội); Lý Thị Minh Châu (Lâm Đồng); Nguyễn Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thị Thùy Linh, Lê Ánh Dương, Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Thân Văn Thế (Hà Tĩnh); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa)...

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), CTV Ngọc Tuyền có thơ “60 năm Nam Cường đón Bác”: Nhớ sao ngày ấy Bác về/Thăm đồng, thăm biển người quê Nam Cường/...Bác về căn dặn trước tiên/Lập làng, lập đất, đắp nền, quai đê/ Khai hoang, lấn biển mọi bề.../Ta cùng chung sức chẳng nề việc chi/Gắng công, gắng sức, kiên trì/Mai ngày cây tốt ắt thì nở hoa.../Giờ đây Người đã đi xa/Những lời Bác dạy thiết tha ngày nào/Nam Cường giờ đã vươn cao/Điện đường thắp sáng như sao giữa trời/Ngư dân bám biển ra khơi/Ruộng đồng màu mỡ bời bời lúa ngô...

CTV Đỗ Hà có bài: “Bác đã về và ở mãi với Đông Lâm”. Suốt 60 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải (26/3/1962), nỗi nhớ Bác canh cánh khôn nguôi. Và hôm nay, khi công trình Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã thỏa ước mong của nhiều người dân bởi như được đón Bác về và ở mãi với bà con...

Hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, CTV Phạm Minh Giang có tản văn “Có một ngày không thể nào quên”. CTV Công Liêm có bài viết về tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trọn đời rèn luyện theo gương Bác Hồ, đó là cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích, 93 tuổi, thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương. Không chỉ anh dũng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong thời bình, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác và cống hiến cho các phong trào ở địa phương, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch Covid-19, được cán bộ, nhân dân quý trọng.

Viết về mô hình điển hình, CTV Lê Lan có bài “Hiệu quả từ mô hình HTX thanh niên nuôi trồng thủy sản Tiến Đạt”. Được sự giúp đỡ của Huyện đoàn Thái Thụy, HTX thanh niên nuôi trồng thủy sản Tiến Đạt, xã Thái Thượng (Thái Thụy) được thành lập gồm 7 đoàn viên, thanh niên trong và ngoài xã. Tổng vốn điều lệ của HTX hơn 5 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ về định hướng, phương thức tổ chức sản xuất, kỹ năng quản lý, điều hành, HTX còn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, vốn vay, được cung ứng con giống bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương...
Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày