Chủ nhật, 18/08/2024, 06:19[GMT+7]

Khởi sắc vùng quê cách mạng Đông Sơn

Thứ 7, 17/08/2024 | 07:59:45
362 lượt xem
Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xã Đông Sơn (Đông Hưng) là một trong những cơ sở của Mặt trận Việt Minh, lực lượng nòng cốt góp phần làm nên thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Sơn ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới, sức sống mới cho quê hương.

Nhà văn hóa thôn Bắc, xã Đông Sơn được đầu tư xây dựng khang trang từ nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp.

Những ngày tháng tám lịch sử, chúng tôi về thăm đình Tàu, xã Đông Sơn. Đây là địa điểm liên lạc quan trọng của Mặt trận Việt Minh trong vùng, nơi Việt Minh Đông Sơn họp bàn đưa ra nhiều quyết định quan trọng, nơi nhân dân và các lực lượng vũ trang tập trung để đi biểu tình tước vũ khí của địch, tiến về huyện lỵ giành chính quyền về tay cách mạng. Cụ Lã Quý Ngật, 99 tuổi, 75 năm tuổi đảng bồi hồi nhớ lại: Chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền, du kích, tự vệ tích cực luyện tập tại sân đình Tàu, đền Thánh Mẫu...; các lò rèn ở Phù Lưu đỏ lửa sản xuất vũ khí cung cấp cho Việt Minh trong vùng đánh giặc. Nhân dân các làng bí mật kẻ vẽ khẩu hiệu, may cờ, chuẩn bị vũ khí. Đêm đêm đội tự vệ và nhân dân treo cờ lên ngọn cây bên đường, chia thành từng đoàn đi khắp các ngả đường hô vang khẩu hiệu “Đả đảo phát xít Nhật và bọn tay sai”, “Việt Minh vạn tuế”, “Ủng hộ Việt Minh”... làm cho không khí chuẩn bị khởi nghĩa tưng bừng, sôi sục khắp nơi. Tôi đi theo người lớn ra đình Tàu hoặc chùa Đọ nghe cán bộ Việt Minh về nói chuyện. Đêm ngày 18/8/1945, hàng nghìn người là lực lượng Việt Minh, các đoàn thể cứu quốc, nhân dân Đông Sơn mang theo cờ đỏ sao vàng, vũ khí, trên tay trái mỗi người đeo băng vải đỏ ghi 2 chữ “Việt Minh” xuất phát từ đình Tàu tiến thẳng lên phủ Tiên Hưng. Sáng sớm ngày 19/8, nhận lệnh tấn công, các cánh quân phá cổng chính của huyện lỵ, tri huyện và đội giúp việc bị bắt, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. Sau đó Việt Minh và nhân dân kéo về xã giành chính quyền, thành lập Ủy ban hành chính lâm thời xã Đông Sơn.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, Đông Sơn đã đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến trường; hàng ngàn người con ưu tú đã lên đường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Tuyên cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng ủy, UBND xã luôn đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân tận dụng lợi thế, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các trang trại, gia trại, tích tụ ruộng sản xuất lúa hàng hóa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, xây dựng sản phẩm OCOP, sản xuất theo hướng VietGAP... Đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với các nghề may, buôn bán phụ liệu ngành may, sản xuất bánh kẹo đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Nhiều nông dân mạnh dạn tích tụ hàng chục héc-ta ruộng cấy lúa chất lượng, xây dựng thành công các trang trại VAC nuôi, trồng cây con đặc sản như cá rô đồng, ếch, ba ba, bưởi, ổi, mít Thái... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, hình thành vùng hơn 10ha sản xuất ngô nếp. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%. Xã huy động các nguồn lực đầu tư tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình điện, đường, trường, trạm, di tích lịch sử, nhà văn hóa thôn, sân thể thao..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Anh Nguyễn Đình Mạnh, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Đình Mạnh cho biết: Tôi đã du nhập nghề sản xuất bánh kẹo về địa phương trên 20 năm nay. Mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 2 tấn bánh kẹo các loại, tháng cao điểm dịp tết 5 - 8 tấn. Cơ sở sản xuất trên 10 sản phẩm bánh kẹo thì có tới 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Hiện cơ sở giải quyết việc làm cho 60 lao động cố định và thời vụ. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tôi đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, cải tiến mẫu mã, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, trong công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Đông Sơn sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm về đích nông thôn mới nâng cao.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày